50% số đồng bào thiểu số rất nghèo

Thứ sáu, ngày 04/04/2014 10:08 AM (GMT+7)
Ngày 3.4, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Tác động của chính sách phát triển kinh tế-xã hội đến đồng bào dân tộc thiểu số” tại TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0
Thông tin tại hội nghị này cho biết, hiện người dân tộc thiểu số của nước ta có mặt ở 52 tỉnh, thành phố. Ở những vùng này có rất nhiều tài nguyên, có tiềm năng phát triển kinh tế nhưng thực tế hiện nay đang là vùng nghèo, khó khăn nhất cả nước.

Theo Hội đồng Dân tộc, tỷ lệ nghèo của nhóm dân tộc năm 2012 là 66,3% cao hơn gấp 3 lần so với tỷ lệ nghèo chung của cả nước và gấp 5 lần tỷ lệ nghèo của nhóm dân tộc đa số.
Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem