90 tháng tù cho 3 kẻ tham ô dự án

Thứ sáu, ngày 09/08/2013 09:54 AM (GMT+7)
TAND huyện Kông Chro (Gia Lai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với các bị cáo Huỳnh Văn Thể (SN 1976), Nguyễn Văn Hùng (SN 1972) và Trần Văn Báu (SN 1964) về tội tham ô dự án cạnh tranh nông nghiệp.
Bình luận 0
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Kông Chro, dự án cạnh tranh nông nghiệp tỉnh hợp phần B có tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của liên minh, dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) hỗ trợ nguồn vốn cho tổ hợp tác 2,4 tỷ đồng, doanh nghiệp 390 triệu đồng.
Bắt đầu từ tháng 11.2012, khi nguồn vốn của dự án được rót về để hỗ trợ cho 80 hộ dân trong liên minh, các đối tượng Trần Văn Báu (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Văn Báu), Nguyễn Văn Hùng (Tổ trưởng tổ hợp tác) và Huỳnh Văn Thể (kế toán) đã lợi dụng chức vụ tham ô 176 triệu đồng tiền hỗ trợ cho các hộ dân và gây tổng thiệt hại cho dự án 551 triệu đồng. TAND huyện Kông Chro đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 36 tháng tù, Huỳnh Văn Thể 30 tháng tù và Trần Văn Báu 24 tháng tù giam.
Lê Anh (Lê Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem