900 người HQ cạo trọc đầu phản đối tên lửa THAAD của Mỹ

Trà My - Reuters Thứ ba, ngày 16/08/2016 10:46 AM (GMT+7)
Một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sắp được đặt ở Hàn Quốc đang gặp phải sự phản đối dữ dội của người dân.
Bình luận 0

img

Hơn 900 người Hàn Quốc cạo trọc đầu thể hiện sự phản đối THAAD

Ngày 15.8, khoảng 900 người Hàn Quốc đã cạo đầu để phản đối quyết định đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại nước này. Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) sẽ được đặt tại quận Seongju ở phía đông nam Hàn Quốc, nó được thiết kế để chống lại các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.

Căng thẳng tăng cao kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 vào tháng 1, sau đó phóng vệ tinh và thử một loạt tên lửa khác.

Hồi tháng 7, Hàn Quốc công bố hệ thống THAAD của Mỹ sẽ được triển khai ở Seonjgu. Thế nhưng việc này gặp phải sự phản đối của người dân. Họ lo ngại về hệ thống radar tinh vi của THAAD và khả năng đây sẽ trở thành là một mục tiêu trong chiến tranh.

Kế hoạch triển khai THAAD cũng khiến Trung Quốc thức giận và khiến Triều Tiên đưa ra lời cảnh báo sẽ trả thù.

img

Người dân lo ngại về hệ thống radar tinh vi của THAAD và khả năng đây sẽ trở thành là một mục tiêu trong chiến tranh

Hôm thứ 2, người dân ở Seongju, trong đó có nhiều người trồng những giống dưa nổi tiếng, ngồi trong im lặng ảm đạm khi họ được cạo đầu. Trong khi đó, người lãnh đạo cuộc biểu tình dẫn đầu đám đông hô to "Không THAAD!"

"THAAD không nên được triển khai, không chỉ ở Seongju, mà ở bất cứ nơi nào tại Hàn Quốc", Yoo Ji-won, một nông dân trồng dưa 63 tuổi nói. "Chúng tôi, những người dân, tụ tập ở đây và cạo đầu để thể hiện sự phản đối".

Có đến 908 người tham gia cạo đầu trong cuộc biểu tình, nhà tổ chức cho biết.

"Đây là cách biểu tình cứng rắn nhất", người lãnh đạo biểu tình Kim An-soo nói.

img

Người dân ở Seongju ngồi trong im lặng ảm đạm khi họ được cạo đầu

img

"THAAD không nên được triển khai, không chỉ ở Seongju, mà ở bất cứ nơi nào tại Hàn Quốc"

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng hứa sẽ hạn chế tối đa ảnh hưởng của THAAD với người dân và môi trường.

"THAAD là một biện pháp tự vệ. Chúng tôi đã quyết định triển khai để bảo vệ cuộc sống của nhân dân khỏi hành động khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên", Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu hôm thứ 2.

img

Đám đông bên ngoài hô tô "Không THAAD"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem