995 dàn pháo bắn rực trời đất mỏ Quảng Ninh

Thứ sáu, ngày 31/01/2014 13:14 PM (GMT+7)
Sau chương trình ca múa nhạc mừng Đảng, mừng Xuân rộn ràng, trong thời khắc giao thừa, vùng mỏ Quảng Ninh đã bắn 995 dàn pháo hoa.
Bình luận 0
Tại Quảng trường Ba Mươi Tháng Tư (TP.Hạ Long) 80 giàn pháo hoa đã được khai hỏa; tại Quảng trường Mười Hai Tháng Mười (TP Cẩm Phả) 70 giàn; tại sân thể thao Công ty Cổ phần vui chơi giải trí quốc tế Lợi Lai (TP Móng Cái) 80 giàn; tại trung tâm thị trấn huyện Hoành Bồ 75 giàn; huyện Vân Đồn 70 giàn; tại Đầm Hà 65 giàn; Bình Liêu bắn 55 giàn.

Riêng thành phố Uông Bí vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại II trực thuộc tỉnh đã tổ chức bắn 500 quả pháo hoa tầm cao tại trung tậm thành phố ở khu 4, phường Quang Trung. Mặc dù không bắn pháo hoa nhưng 6 huyện thị còn lại cũng tổ chức các chương trình ca múa nhạc đặc sắc để nhân dân chào đón năm mới.

Trong thời khắc đón giao thừa, đại diện cho lãnh đạo của tỉnh, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc tết cán bộ, nhân dân và những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ninh một năm mới an khang-thịnh vượng, năm mới thắng lợi mới.

Ông Đọc nhấn mạnh, năm 2013 có nhiều khó khăn song được sự quan tâm, chỉ đạo của trung ương, sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã vượt lên hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã vượt dự toán giao, an sinh xã hội, văn hóa xã hội được đảm bảo, các công trình hạ tầng quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển được đầu tư hoàn thành như Bảo tàng-Thư viện tỉnh, đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô, xây dựng nông thôn mới... góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế.

img
Đón năm mới Giáp Ngọ, nhân dân Hải Hà phấn khởi tập trung về ngôi chùa Hải Hà vừa được khánh thành để cầu may, cầu an, và xin lộc nhà chùa, mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

img

img
Cùng với hoạt động đón chờ thời khắc bắn pháo hoa chúc mừng năm mới đêm Giao thừa, hàng loạt các hoạt động văn hóa- văn nghệ đã được thành phố vùng biên Móng Cái và các xã phường trên địa bàn thành phố tổ chức sôi động.

img
Tuy năm nay huyện Cô Tô không bắn pháo hoa nhưng không khí đón Tết trên huyện đảo rất sôi nổi. Theo quan sát của chúng tôi dòng người xuống đường để chờ đón giây phút giao thời giữa năm cũ và năm mới rất nhộn nhịp. Bởi năm nay khác hẳn với những năm trước, người dân Cô Tô lần đầu tiên đón năm mới bằng nguồn điện lưới Quốc gia.

img
Người dân Hạ Long ngắm pháo hoa phút giao thừa sang.
Anh Tuấn – Kíp Lê – Đông Hải – Thu Hằng (Anh Tuấn – Kíp Lê – Đông Hải – Thu Hằng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem