9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc

Công Tâm Thứ tư, ngày 03/07/2024 12:40 PM (GMT+7)
Với mức lương hấp dẫn hơn 30 triệu đồng/tháng ở nước ngoài, nhưng anh Anh Nguyễn Chí Công ở xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) vẫn từ bỏ và quyết định trở về quê lập nghiệp với mô hình trồng rau, nuôi cá.
Bình luận 0

Anh Nguyễn Chí Công (sn 1993, thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) là một hội viên tiêu biểu trẻ của địa phương dám mạnh dạn xây dựng mô hình nông nghiệp trồng rau kết hợp với nuôi cá trên mảnh đất quê hương của mình.

9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Chí Công (thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đang triển khai mô hình trồng rau, nuôi cá. Ảnh: Công Tâm.

Anh Công chia sẻ, trước đây anh đi lao động xuất khẩu ở nước Nhật Bản với mức lương hấp dẫn trên 30 triệu đồng/tháng sau khoảng 5 năm. 

Mặc dù, nơi đây vẫn mời anh ở lại để làm việc, nhưng anh từ chối và quyết định trở về quê làm nông nghiệp.

 Sau thời gian làm ở nước ngoài anh Nguyễn Chí Công tích góp vốn nên đã trở về quê xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) lập nghiệp. 

Nhận thấy bà con ở địa phương chỉ quanh quẩn với cây chuối, cây mía mà thu nhập không cao nên quyết định tìm kiếm một mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Video nuôi cá của hội viên Nguyễn Chí Công, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 

Nhiều ngày tìm tòi nghiên cứu các mô hình, anh Công đã chọn mô hình trồng rau nuôi cá. Anh thuê người làm bỏ ra số vốn trên 700 triệu đồng để làm xây dựng hồ để nuôi cá, đồng thời làm hệ thống mái che, hệ thống nước sạch để trồng rau.

9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc- Ảnh 3.

Những con cá của gia đình anh Nguyễn Chí Công đang phát triển rất tốt và dự kiến khoảng 3 tháng nữa sẽ cho thu nhập. Ảnh: Công Tâm.

Toàn bộ hệ thống trên được làm theo phương pháp tuần hoàn, nguồn nước sau khi đưa vào nuôi cá, chất thải của hệ thống anh tận dụng xử lý rồi đưa vào để trồng rau. 

Ngược lại, nước thải đưa vào trồng rau sau thời gian anh lại đưa vào nuôi cá nhờ đó tiết kiệm được chi phí trong sản xuất nông nghiệp.

9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc- Ảnh 4.

Hệ thống xử lý nước tuần hoàn được anh Công đưa vào vận hành. Ảnh: Công Tâm

Với diện tích 100m2 anh thả nuôi các loại cá chép, tai tượng, cá koi, điêu hồng,…đến nay cá đã 3 tháng tuổi và phát triển rất tốt dự kiến đến 3 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. 

9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc- Ảnh 5.

Những con cá trong hồ đang phát triển rất tốt. Ảnh: Công Tâm

Riêng diện tích 500m2 anh Công trồng các loại rau cải, xà lách theo phương pháp làm rau sạch. Sắp tới anh Công sẽ mở rộng thêm diện tích trồng cà chua, rau mồng tơi, cải thìa,…để cung cấp cho các khách hàng ở huyện Cam Lâm, TP.Cam Ranh và Nha Trang.

9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc- Ảnh 6.

Anh Công, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa bỏ ra số tiền hàng trăm triệu đồng để mua máy móc thực hiện mô hình trồng rau thủy cảnh, nuôi cá. Ảnh: Công Tâm.

Anh Công chia sẻ, những ngày đầu làm mô hình này rất khó khăn vì trên địa bàn chưa ai thực hiện nên từng chi tiết, kỹ thuật hầu như phải tự tìm tòi mất rất nhiều thời gian. 

Anh Công vẫn đang ấp ủ tiếp tục thực hiện thêm mô hình nuôi chình, trồng bưởi da xanh, dừa để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Anh Hoàng Huy Vĩnh Qúy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cam Phước Tây cho biết, xã Cam Phước Tây là xã vừa được công nhận nông thôn mới và đây là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. 

Tại địa phương đã có nhiều mô hình như nuôi heo rừng lai, trồng sen, nuôi gà thả vườn cho thu nhập ổn định. 

9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc- Ảnh 8.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Cam Phước Tây tham quan mô hình trồng rau, nuôi cá của hội viên. Ảnh: Công Tâm

Về phía địa phương luôn khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn để thay thế cho các mô hình kém hiệu quả. Mô hình trồng rau, nuôi cá tuần hoàn được xem là mô hình mới cần được nhân rộng cho các hội viên, nông dân trên địa bàn học tập, chia sẻ kinh nghiệm giúp cho người dân thoát nghèo.

9X Khánh Hòa "bỏ lương ngoại" hơn 30 triệu đồng/tháng về quê trồng rau tốt um, nuôi cá dày đặc- Ảnh 9.

Mô hình nuôi cá, trồng rau thủy canh của gia đình anh Công ở xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đang được xem triển vọng. Ảnh: Công Tâm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem