An Giang: 347 nông dân được học nghề

Thứ ba, ngày 31/12/2013 08:46 AM (GMT+7)
Năm 2013, Hội nông dân huyện miền núi Tri Tôn, An Giang đã liên kết với Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Phát triển cộng đồng thuộc Hội nông dân tỉnh, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú và Sở NNPTNT tỉnh mở 12 lớp dạy nghề cho nông dân.
Bình luận 0
Tổng số hội viên nông dân tham gia đợt học là 347 người, tập trung vào các nội dung trồng màu, nuôi thủy sản, tin học, chăn nuôi bò và bảo vệ thực vật...
(Nguồn ảnh: TTĐT An Giang)
(Nguồn ảnh: TTĐT An Giang)

Ngoài ra, tại 12 cơ sở, Hội đã mở 50 lớp tập huấn ngắn ngày về sản xuất lúa chất lượng; các biện pháp phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng và kỹ năng dịch vụ du lịch nông thôn cho 1.987 nông dân…
Phạm Thị Minh Hiền (Phạm Thị Minh Hiền)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem