An Giang: Phát triển “Điểm sáng văn hóa” vùng biên

Thứ năm, ngày 03/04/2014 10:07 AM (GMT+7)
Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động tại các huyện, thị, thành phố biên giới, đồn biên phòng, trong đó nổi bật là phát triển "Điểm sáng văn hóa" vùng biên.
Bình luận 0
Một trong những hoạt động nổi bật đó là phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo mở hàng trăm lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho hàng nghìn em theo học, trong đó bộ đội biên phòng trực tiếp mở và dạy 153 lớp, với tổng số 2.599 học sinh.
An Phước (An Phước)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem