An ninh Ukraine tuyên bố tóm gọn 'gián điệp' của Nga

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ tư, ngày 01/06/2022 19:24 PM (GMT+7)
Theo người phát ngôn của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Artem Dekhtiarenko, nghi phạm không chỉ ủng hộ mà còn kích động đồng nghiệp ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Bình luận 0
An ninh Ukraine tóm gọn 'gián điệp' của Nga, Điện Kremlin sẽ mất 25 tỷ USD vì đòn trừng phạt mới của EU - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa bắt một nghi phạm làm gián điệp cho Nga. Ảnh minh họa IT

Tờ Pravda của Ukraine cho biết, SBU vừa phát hiện một "gián điệp" của Nga trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Theo SBU, nghi phạm không chỉ ủng hộ mà còn kích động đồng nghiệp ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ngoài ra, "gián điệp" này còn bị phát hiện đã đề nghị Điện Kremlin cấp quốc tịch Nga cho anh ta.

“Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm, các nhân viên thực thi pháp luật đã tìm thấy các phương tiện truyền thông điện tử được sử dụng để tuyên truyền ủng hộ Điện Kremlin, cũng như tài liệu thiết kế, chế tạo máy bay. Hiện tại, nghi phạm đã được thông báo về vụ án chống lại anh ta", người phát ngôn của SBU cho biết.

Trong một động thái liên quan, Điện Kremlin được cho là có thể mất từ 10 tỷ đến 25 tỷ USD khi gói trừng phạt thứ sáu của EU có hiệu lực.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã gửi lời cảm ơn đến các đối tác EU vì sự nhất trí của khối liên quan đến gói trừng phạt thứ 6 nhắm vào Nga.

"Chúng tôi biết ơn các đối tác châu Âu vì đã đạt được đồng thuận và nhất trí về gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ một phần. Điện Kremlin có thể mất từ 10 đến 25 tỷ USD từ quyết định này", ông Shmyhal nhấn mạnh.

Thủ tướng Ukraine cũng tuyên bố, nước này đang làm mọi thứ để sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để mang chiến thắng đến gần hơn. Bất chấp những thách thức khó tin, Ukraine chắc chắn sẽ giành chiến thắng", Thủ tướng Shmyhal nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem