Ukraine tuyên bố tiêu diệt nguyên một đơn vị lớn lính đánh thuê Wagner ở Donbass

Minh Nhật (theo CNN) Thứ tư, ngày 01/06/2022 15:31 PM (GMT+7)
Lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt một đơn vị có quy mô lớn của Nhóm Wagner (một mạng lưới lính đánh thuê khét tiếng bị cáo buộc có liên hệ với Điện Kremlin) trong trận chiến ác liệt ở Donbass, miền đông nước này, theo hãng tin Pravda.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố tiêu diệt nguyên một đơn vị lớn lính đánh thuê Wagner ở Donbass - Ảnh 1.

Ukraine tuyên bố lính đánh thuê Wagner từng nhiều lần tìm cách ám sát Tổng thống Zelensky. Ảnh Daily Beast.

Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay, cơ quan này đã chặn được một cuộc điện đàm nhạy cảm giữa các sĩ quan Nga. Nội dung của cuộc điện đàm nói về việc sau khi một đơn vị tinh nhuệ của Nga (chính là các chiến binh Wagner) bị quân đội Ukraine tiêu diệt, một số lính Nga đang tỏ ra dao động, không biết có nên chiến đấu hay không.

Thông tin từ cuộc điện đàm cho biết, đơn vị chiến binh tinh nhuệ Wagner đã bị tiêu diệt vào ngày 27/5.

"Rất nhiều chiến binh Wagner đã được triển khai ở đó. Nhưng tất cả đều chết ở đó. Đây là một lực lượng đặc biệt nhưng tất cả đều chết", Pravda trích dẫn nội dung cuộc điện đàm của lực lượng Nga mà SBU chặn được.

Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine cũng tuyên bố chặn được các cuộc điện đàm giữa các chỉ huy Nga, trong đó họ phàn nàn về việc các cấp dưới từ chối thực hiện mệnh lệnh tấn công.

Tuy nhiên, đây là thông tin một chiều do phía Ukraine đưa ra và không thể kiểm chứng một cách độc lập. Moscow hiện chưa bình luận về thông tin này.

The Guardian hồi tháng 4 dẫn lời quan chức châu Âu giấu tên đưa tin, Nga đang triển khai từ 10.000 đến 20.000 lính đánh thuê Syria, Libya và Wagner ở Donbass.

Theo The Guardian, vị quan chức châu Âu nói rằng, rất khó để đưa ra con số chính xác lính đánh thuê của mỗi quốc gia đang ở Donbass để chiến đấu cùng với các lực lượng Nga nhưng lưu ý rằng tất cả họ đều được thuê bởi công ty quân sự tư nhân Wagner Group,

Nhóm Wagner, bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin, được cho là đã hỗ trợ Moscow vận chuyển lính đánh thuê nước ngoài tới Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ có quan hệ với Wagner

Kiev cũng cáo buộc lính đánh thuê Wagner đã tiến hành nhiều âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine cấp cao khác kể từ đầu cuộc xung đột đến nay.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem