Ăn Tết thời Nghị định 100

Đinh Thành Trung (Tây Hồ, Hà Nội) Thứ năm, ngày 30/01/2020 10:18 AM (GMT+7)
Chưa có cái Tết nào, tôi từ chối chén rượu, cốc bia “mừng năm mới” dễ dàng như Tết Canh Tý 2020.
Bình luận 0

Rõ ràng, Nghị định 100/NĐ-CP đã phát huy tác dụng không chỉ với người tham gia giao thông mà còn tác động vào tư tưởng, thay đổi ý thức người dân theo chiều hướng tốt lên.

Tôi đi chúc Tết nhiều nơi, hỏi mọi người có sợ lái xe ra đường khi trong người đã “phê phê” hay không, có đến 9 trong 10 người trả lời “có” chắc nịch. Sợ là một nhẽ, nhưng từ tâm lý sợ đã hình thành ý thức tốt hơn, ít nhất là tốt cho họ và gia đình họ.

img

Rõ ràng, Nghị định 100/NĐ-CP đã phát huy tác dụng không chỉ với người tham gia giao thông mà còn tác động vào tư tưởng, thay đổi ý thức người dân theo chiều hướng tốt lên.

Đi hóa vàng trong dịp Tết, hỏi bà con họ hàng, nhất là cánh thanh niên rằng “không uống rượu thì bữa ăn có kém vui hơn không?”, mấy anh em trả lời có, nhưng bản thân mọi người cũng hiểu nếu không uống bia rượu sẽ an toàn hơn nhiều khi ra đường.

Kém vui mà an toàn hơn cho chính vợ con mình thì cũng đáng. Uống bia rượu thì không lái xe, chọn taxi để di chuyển. Ăn Tết thời Nghị định 100, ý thức người dân khi ra đường đã tốt lên, ngay cả những vùng nông thôn. Ở thành phố lại càng tốt vì lực lượng chức năng vẫn kiểm tra trong dịp Tết. Có người nghĩ rằng cứ uống, Tết CSGT sẽ không bắt đâu, nhưng bị những người khác cản ngay.

Như cỗ ở quê tôi, ai phải lái xe được cho ra một mâm không rượu bia, chỉ có loại đồ uống khác. Ai nấy vui vẻ nâng lên chúc mừng năm mới vui vẻ. Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề phải thay đổi ý thức cộng đồng trước khi nghĩ đến việc dùng công cụ luật pháp như một giải pháp bắt buộc.

img

Nhiều người đã ý thức được việc, đã uống rượu bia thì không lái xe.

Điều đó đúng, nhưng trong từng hoàn cảnh cụ thể, với thói quen sử dụng đồ uống có cồn rất nhiều ở nước ta thì một điều luật mang tính răn đe mạnh mẽ như Nghị định 100 lại thực sự cần thiết.

Tôi từng thấy sau các cuộc vui, chính phụ nữ, trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, do ngồi sau tay lái người đàn ông trong tình trạng không còn làm chủ được chính mình. Dân ta tốt, nhưng tốt đến mức “ép uống” trong dịp lễ tết cần phải xem lại và cần liều kháng sinh mạnh.

Chúng ta đã làm được điều đó, đang thay đổi dần ý thức của người tham gia giao thông.

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt. 

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982340700.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem