Ấn tượng, hoành tráng, xứng tầm Nông dân Việt Nam

Thứ ba, ngày 15/10/2013 13:16 PM (GMT+7)
Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” cùng Chương trình nghệ thuật sử thi “Tự hào Nông dân Việt Nam” đã diễn ra trọng thể tại Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội) sáng nay, 15.10.
Bình luận 0
Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam từ 9h đến 10h30. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự, trao danh hiệu cho các “Nông dân xuất sắc 2013” và có bài phát biểu quan trọng.

imgChủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự, trao danh hiệu cho các “Nông dân xuất sắc 2013” và có bài phát biểu quan trọng.

>>Tìm hiểu kinh nghiệm làm giàu của 62 nông dân xuất sắc 2013<<

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” do Báo Nông thôn ngày nay, Công ty Hợp tác phát triển Quốc tế-IDCC, Công ty CP phân bón Bình Điển tổ chức thực hiện dưới sự bảo trợ của Ban Tuyên giáo T.Ư và T.Ư Hội NDVN nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14.10.1930-14.10.2013) và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN.

img
Đúng 9h, buổi lễ bắt đầu với màn múa hát “Tổ quốc Việt Nam” trong nền âm nhạc tươi vui, hùng tráng do dàn hợp xướng và tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thể hiện.

Màn múa hát kết thúc, dưới sự dẫn dắt chương trình nhịp nhàng, ăn ý của 2 MC Hữu Bằng và Hoài Anh (VTV), toàn thể hội trường đã chăm chú dõi theo phóng sự truyền hình thể hiện vai trò, vị trí của Nông dân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường khẳng định, việc tổ chức tôn vinh và trao danh hiệu “Nhà nông xuất sắc 2013” là họat động ý nghĩa tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của giai cấp ND VN; tiếp tục phát hiện, động viên, khuyến khích, cổ vũ, nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, sáng tạo, áp dụng KHKT, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh quốc phòng…

imgTôn vinh 62 “Nông dân xuất sắc 2013”

Tuy có hoàn cảnh, xuất phát điểm khác nhau, nhưng tất cả 62 “Nông dân xuất sắc 2013” đều có một điểm chung là ý chí vươn lên, năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

62 “Nông dân xuất sắc 2013” đã đi đầu trong việc gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa, đi đầu trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường nông thôn…

Phần lớn trong số những “Nông dân xuất sắc 2013” đã cùng với các cấp Hội ND tích cực vận động, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn. Những “Nông dân xuất sắc 2013” thực sự là những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào thi đua do Hội NDVN phát động…

imgChủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường trao hoa và danh hiệu cho 62 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013”…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, thành công tới đông đảo bà con nông dân trên cả nước; nhiệt liệt chúc mừng 62 gương mặt “Nông dân xuất sắc 2013” được tôn vinh ngày hôm nay.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam trong lịch sử dựng nước, đấu tranh, xây dựng bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ.

Giai cấp nông dân, Hội NDVN tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong lịch sử cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, đặc biệt trong gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Kể cả khi kinh tế thế giới suy thóai, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức thì lĩnh vực nông nghiệp mà người nông dân là chủ thể đã chứng tỏ được vai trò quan trọng góp phần ổn định đất nước…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương, khen ngợi ý chí vượt khó, sức sáng tạo, đức tính cần cù, chịu khó, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của những “Nông dân xuất sắc 2013”; T.Ư Hội NDVN và các đơn vị liên quan đã tổ chức được một sự kiện đầy ý nghĩa đối với giai cấp NDVN.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm phát triển toàn diện nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả, sản xuất hàng hóa quy mô lớn có năn suất, chất lượng tốt, tính cạnh tranh cao…Để thực hiện được điều này, nông dân là lực lượng quan trọng, là chủ thể thực sự trong công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, Hội NDVN tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức họat động hiệu quả; hỗ trợ hội viên, ND phát triển sản xuất; vận động, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các nông dân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực lao động sản xuất; sáng tạo; bảo vệ an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới…

Tại buổi lễ, thay mặt 62 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” ông Tống Hữu Châu, nông dân đến từ TP.HCM đã phát biểu nhấn mạnh về những tri thức, kinh nghiệm, cách làm tiên tiến cần phải có trong hành trang đi vào hội nhập kinh tế quốc tế của người nông dân Việt Nam.

Thay mặt nhà tài trợ và đơn vị tổ chức thực hiện buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền đã nêu bật vai trò, vị trí của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong mối quan hệ liên kết 4 nhà “nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước, nhà khoa học”.

“Sự tồn tại của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là do nông dân, nông thôn. Hiểu được điều này thì các doanh nghiệp sẽ có những họat động hỗ trợ nhiều hơn đối với nông dân, nông thôn…”, ông Phong khẳng định.
Phương Đông-Đàm Duy (Phương Đông-Đàm Duy)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem