Anh chồng bịt mặt kề dao trấn lột em dâu

Thứ hai, ngày 18/07/2011 12:51 PM (GMT+7)
Canh lúc em trai đi vắng, người anh chồng bịt mặt, đeo găng tay lẻn vào nhà, kề dao vào cổ bắt em dâu mở két sắt lấy tiền đưa cho mình.
Bình luận 0

TAND TP. Quy Nhơn (Bình Định) vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Dương Thanh Trúc (SN 1973, ở KV4, phường Trần Hưng Đạo) 3 năm tù về tội cướp tài sản.

img
Dương Thanh Trúc

Do túng quẫn vì nợ tiền cá độ bóng đá, khoảng 14 giờ chiều 27.4, canh lúc em trai mình đi làm, Trúc đã bịt mặt lẻn vào nhà, xuống bếp lấy dao rồi xông vào buồng khống chế em dâu mình là chị Đặng Thị Mỹ Hạnh (SN 1979, ở KV2, phường Thị Nại) bắt mở két sắt.

Sau đó, Trúc dùng dây nhựa trói chị Hạnh, bắt nằm quay mặt vào tường để mình vơ hết 17 triệu đồng có trong két sắt rồi lẻn ra cửa sau thoát thân.

Qua sàng lọc đối tượng, cảnh sát nhận định kẻ cướp chính là Dương Thanh Trúc, anh chồng của chị Hạnh. Sau công tác vận động, để đối tượng ra đầu thú, 22 giờ đêm 27.4, Trúc đến Công an phường Trần Hưng Đạo trình diện, khai nhận hành vi của mình.

Được biết, năm 2007, Dương Thanh Trúc đã từng bị xử phạt 2 năm tù giam do đã dùng điện thoại đe dọa, tống tiền doanh nghiệp và bị bắt khi đang nhận 80 triệu đồng từ doanh nghiệp này.

Theo VTC News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem