Anh tuyên bố đã gửi loại đạn cực kỳ uy lực và nguy hiểm đến Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 26/04/2023 11:22 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey cho biết, chính phủ nước này đã bắt đầu vận chuyển đạn uranium nghèo (DU) tới Ukraine, đồng thời lưu ý rằng quân đội Anh sẽ không cố gắng theo dõi quá trình sử dụng vũ khí của Ukraine.
Bình luận 0
Anh tuyên bố đã gửi loại đạn cực kỳ uy lực và nguy hiểm đến Ukraine - Ảnh 1.

Quân đội Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng Challenger 2. Ảnh: Getty

Hôm 25/4, trả lời câu hỏi của nghị sĩ Scotland Kenny MacAskill, ông Heappey xác nhận rằng đạn DU dành cho xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất đã đến Ukraine, mặc dù vậy ông từ chối bình luận về "kế hoạch sử dụng các loại đạn được của Kiev".

"Chúng tôi đã gửi hàng nghìn viên đạn Challenger 2 tới Ukraine, bao gồm cả đạn xuyên giáp uranium nghèo", ông nói, đồng thời cho biết thêm số vũ khí này "hiện nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU)" và Bộ Quốc phòng Anh "không giám sát các địa điểm AFU sử dụng đạn DU".

Mặc dù Heappey đã tuyên bố những rủi ro về sức khỏe và môi trường do uranium nghèo gây ra là tương đối "thấp", trích dẫn một nghiên cứu của chính phủ vào năm 2007, nhưng nghiên cứu gần đây hơn cho thấy các loại đạn này rốt cuộc có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Mỹ đã sử dụng rất nhiều đạn DU trong hai cuộc chiến ở Iraq, với một số nhà nghiên cứu cho rằng loại vũ khí này có thể liên quan đến một loạt dị tật bẩm sinh được quan sát thấy sau đó ở nước này.

Theo Doug Weir, một chuyên gia của Đài quan sát môi trường và xung đột, khi đạn DU tấn công mục tiêu, "chúng phân mảnh và đốt cháy, tạo ra hạt DU phóng xạ và độc hại về mặt hóa học gây nguy hiểm cho con người nếu hít phải". Tuy nhiên, cả chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh từ lâu đã tranh cãi về những mối nguy hiểm bị cáo buộc.

Vào tháng 3, các cố vấn của Anh và Mỹ đã giám sát khóa huấn luyện đặc biệt cho quân đội Ukraine về cách xử lý đạn DU, loại đạn chủ yếu sẽ được sử dụng cho xe tăng Challenger 2. London trước đó đã cam kết gửi tổng cộng 14 xe tăng đến Ukraine, mặc dù không rõ liệu có chiếc nào đã đến chiến trường hay chưa.

Moscow đã nhiều lần chỉ trích các chuyến hàng vũ khí nước ngoài tới Kiev, cụ thể là đạn DU của Anh. Bộ Ngoại giao Nga lên án London vì "sự liều lĩnh tuyệt đối, vô trách nhiệm và không bị trừng phạt". Tháng trước, quân đội Nga cũng cảnh báo rằng việc sử dụng đạn uranium có khả năng "gây ra tác hại không thể khắc phục" đối với sức khỏe của người Ukraine và gây ra "thiệt hại kinh tế to lớn cho tổ hợp công-nông nghiệp" trong khu vực, viện dẫn ảnh hưởng của loại vũ khí này ở Iraq. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem