Anthony Taylor: Trọng tài "giúp" Pháp vô địch UEFA Nations League là ai?

Long Nguyên Thứ hai, ngày 11/10/2021 12:10 PM (GMT+7)
Sau trận chung kết UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay (11/10), trọng tài người Anh Anthony Taylor đã trở thành cái tên tạo nên rất nhiều tranh cãi trên các diễn đàn bóng đá.
Bình luận 0

Với màn ngược dòng thành công để đánh bại ĐT Tây Ban Nha 2-1 ở trận chung kết, ĐT Pháp đã trở thành tân vương của UEFA Nations League. Đó là màn trình diễn xuất sắc và đầy bản lĩnh của Les Bleus trước đối thủ rất mạnh, đặc biệt khi họ bị dẫn trước.

Ngay sau khi Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha vào phút 64, ĐT Pháp đã tìm được bàn gỡ hòa ở phút 66 do công của Benzema với một pha dứt điểm khéo léo. Đến phút 80, Mbappe đánh bại thủ môn Unai Simon trong tình huống đối mặt để ấn định thắng lợi cho thầy trò HLV Didier Deschamps.

Pha sút bóng của Mbappe không có gì đáng bàn bởi anh đã xử lý rất bình tĩnh, tự tin và chính xác. Tuy nhiên, tình huống tiền đạo này thoát xuống nhận bóng mới là điều khiến người hâm mộ tranh luận gay gắt.

Anthony Taylor: Trọng tài "giúp" Pháp vô địch UEFA Nations League là ai? - Ảnh 1.

Pha bóng gây tranh cãi khiến trọng tài Taylor nhận vô số chỉ trích. Ảnh: SPORT

Theo tình huống quay chậm, dường như Mbappe đã việt vị. Sau đó, các cầu thủ Tây Ban Nha đã có phản ứng và yêu cầu trọng tài chính Anthony Taylor không công nhận pha lập công của cầu thủ người Pháp. Tuy nhiên, ông Taylor chỉ tham khảo tư vấn từ tổ VAR chứ không xem kỹ lại băng ghi hình và quyết định công nhận bàn thắng của Mbappe.

Sau khi trận đấu kết thúc, nhiều tờ báo lớn tại châu Âu đã gọi pha bóng nhạy cảm này là "một vụ bê bối". Các cầu thủ Tây Ban Nha và HLV Luis Enrique tất nhiên cho rằng, họ đã thua oan. Thủ quân Sergio Busquets của Tây Ban Nha tỏ ra không hài lòng với cách giải thích của trọng tài Taylor rằng bóng đã chạm vào Eric Garcia trước đó nên đây là tình huống ghi bàn hợp lệ.

Ông Taylor sinh năm 1978, là trọng tài chuyên nghiệp người Anh. Ông đã bắt chính các trận đấu tại Premier League từ năm 2010 và trở thành trọng tài FIFA vào năm 2013.

Trong sự nghiệp cầm còi tính đến thời điểm này, ông Taylor đã bắt chính một số trận đấu quan trọng, điển hình là chung kết FA Cup các năm 2017, 2020 và trận tranh Siêu cúp châu Âu năm 2020.

Anthony Taylor: Trọng tài "giúp" Pháp vô địch UEFA Nations League là ai? - Ảnh 2.

Ông Taykor từng được khen ngợi khi có tình huống xử lý kịp thời ở trận đấu giữa Phần Lan và Đan Mạch tại EURO 2020. Ảnh: Daily Mail

Tại VCK EURO 2020, ông Taylor đã để lại dấu ấn tích cực khi điều khiển trận đấu giữa ĐT Phần Lan và ĐT Đan Mạch tại vòng bảng. Ở hiệp một của trận đấu này, khi tiền vệ Christian Eriksen bên phía Đan Mạch gặp sự cố nguy hiểm về sức khỏe, ông Taylor đã lập tức cho hai đội dừng thi đấu. Nhờ đó, tổ y tế của Đan Mạch đã có thời gian để kịp cứu chữa Eriksen thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tuy nhiên, sau trận chung kết UEFA Nations League, danh tiếng của ông Taylor đã sứt mẻ ít nhiều. Các CĐV Tây Ban Nha tất nhiên đang chỉ trích dữ dội trọng tài này trên mạng xã hội. Truyền thông cũng không ủng hộ quyết định của trọng tài Taylor và cho rằng, ĐT Pháp thắng không thực sự thuyết phục khi được "giúp đỡ" để có bàn thắng quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem