Áp dụng điều tra đặc biệt đối với các tội phạm xâm hại trẻ em

Quang Phương Thứ sáu, ngày 26/06/2020 13:45 PM (GMT+7)
Phòng chống xâm hại trẻ em là một trong các chủ đề được khá nhiều cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4 của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vừa diễn ra sáng ngày 26/6. Cử tri đề nghị nên có biện pháp điều tra đặc biệt đối với các tội phạm xâm hại trẻ em.
Bình luận 0

Cử tri Lương Trung Hiếu (Q.1), cho biết: "Trong thời gian qua, các cấp chính quyền và toàn xã hội đã và đang tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn về các hành vi có nguy cơ vi phạm Luật Phòng chống xâm hại trẻ em. Những hành vi này lâu nay diễn ra hàng ngày như: Người lớn ôm hôn trẻ nhỏ vô tội vạ, tiểu tiện nơi công cộng trước mặt trẻ, đưa hình ảnh các con, cháu lên mạng xã hội… Những hành vi trên diễn ra là do nhận thức không đúng đắn của người lớn".

"Bên cạnh tuyên truyền, các cơ quan hành pháp và tư pháp cũng cần hoàn thiện các cơ chế xử lý, hướng dẫn cho các cơ quan thi hành nghiên cứu xem xét hành vi, định tội cho đúng, chính xác và đảm bảo tính chất răn đe để giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại", ông Hiếu đề nghị.

Áp dụng điều tra đặc biệt đối với các tội phạm xâm hại trẻ em - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Quang Phương.

Cử tri Trần Ngọc Liên (Q.4) nói: "Hiện nay, có rất nhiều cơ quan có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, cũng như đấu tranh phòng chống xâm hại trẻ em nhưng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em ở nước ta trong những năm gần đây có diễn biến phức tạp, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội vì nó diễn ra tại gia đình, nhà trường và các cơ sở chăm sóc trẻ em tập trung".

Bà Liên cho rằng: "Luật pháp về bảo vệ trẻ em còn nhiều khoảng trống. Pháp luật hình sự còn bỏ sót một số hành vi xâm hại tình dục nghiêm trọng như tàng trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, chưa quy định cụ thể các hành vi thuộc tội danh dâm ô đối với trẻ em. Pháp luật tố tụng hình sự chưa quy định thủ tục điều tra, truy tố, xét xử các vụ án bạo lực, xâm hại trẻ em; chưa chú trọng đầy đủ đặc tính dễ tổn thương của trẻ em; chưa quy định chi tiết về bảo mật thông tin, bí mật riêng tư cho trẻ em trong tố tụng, bảo vệ người tố giác".

Áp dụng điều tra đặc biệt đối với các tội phạm xâm hại trẻ em - Ảnh 2.

Cử tri Trần Ngọc Liên đề nghị cần có "biện pháp điều tra đặc biệt đối với các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em hiện nay" - Ảnh: Quang Phương.

Chính vì thế, bà Liên đề nghị: "Tôi đề nghị các đại biểu Quốc hội có ý kiến trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự theo hướng quy định biện pháp điều tra đặc biệt đối với các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em hiện nay".

Đồng quan điểm trên, cử tri Lý Quý Mai (Q.1) nói: "Vấn đề xâm hại trẻ em ngày càng nhiều chứng tỏ rằng mức phạt đối với tội danh này chưa đủ tính chất răng đe. Vì vậy cần những hình phạt nặng hơn đối với những người có hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em".

Hai đại biểu Quốc hội là ông Trần Lưu Quang, phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy quận 9 đã cám ơn các cử tri đã có những ý kiến đóng góp để góp phần bảo vệ trẻ em, chống lại các tội phạm xâm hại trẻ em. Hai ông cho biết đã ghi nhận các ý kiến và sẽ chuyển tiếp đến Quốc hội.

Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2015-2019, cả nước xảy ra 8.442 vụ xâm hại trẻ em với 8.709 trẻ em bị xâm hại (hơn 19% trẻ em nam, gần 81% trẻ em nữ). Trong đó, có 6.432 trẻ em bị xâm hại tình dục, chiếm 73,85%. Đáng lưu ý, 337 trẻ tử vong do bị xâm hại, 418 trẻ bị mang thai, 193 trẻ bị rối loạn tâm thần, 375 trẻ bị thương tật...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem