Bà ngoại cứa cổ cháu 8 tháng tuổi tử vong

A.Đ (t/h) Thứ bảy, ngày 02/01/2021 15:47 PM (GMT+7)
Công an tỉnh An Giang làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi can trong vụ án bà ngoại cứa cổ cháu 8 tháng tuổi tử vong.
Bình luận 0

Thông tin từ PLVN: Nghi can trong vụ án bà ngoại cứa cổ cháu 8 tháng tuổi tử vong là bà Nèang Nhây (60 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang). Bà Nèang Nhây đang bị cơ quan công an điều tra xử lý về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu bé 8 tháng tuổi, cháu ngoại của nghi can.

Bà ngoại cứa cổ cháu 8 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1.

Con dao bà Nhây dùng sát hại cháu ngoại. Nguồn: Zing

Theo cơ quan điều tra, chiều 26/12/2020, nhà bà Nhây có đám làm phước theo phong tục của người Khmer. Khoảng 17h cùng ngày, mẹ của bé Chau Som Pha Quin (8 tháng tuổi) đưa bé cho bà ngoại ẵm vào phòng để ru ngủ.

Bà Nhây sau đó lấy dao cứa cổ bé Pha Quin khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, bà Nhây cầm dao đi ra khỏi hiện trường định tự tử. Người xung quanh phát hiện đã can ngăn và trình báo vụ việc đến Công an xã Vĩnh Trung.

Thông tin trên Zing: Theo gia đình, bà Nhây từng có tiền sử tâm thần từ 10 năm trước. Sau một thời gian trị bệnh, tháng 9/2020, bà Nhây về nhà uống thuốc hàng ngày theo toa của bác sĩ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem