Bà Rịa - Vũng Tàu: Cán bộ phường đội mưa cắt cỏ cho thỏ, đỡ đẻ cho heo giúp bà con cách ly

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 27/09/2021 06:30 AM (GMT+7)
Cán bộ phường đội mưa cắt cỏ, chăm sóc thỏ, đỡ đẻ cho heo giúp bà con đang bị cách ly tập trung. Đó là tình huống đặc biệt hi hữu mà Tổ an sinh phường 11, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang nỗ lực chu toàn để cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Bình luận 0

Cán bộ phường đội mưa cắt cỏ cho thỏ, đỡ đẻ cho heo 

Trên địa bàn TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện vẫn còn một số điểm phong tỏa cách ly.

Ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chính quyền địa phương còn triển khai nhiều hoạt động an sinh khác để giúp đỡ người dân.

Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm giúp bà con ở khu cách ly là việc làm thiết thực của chính quyền phường 11. TP.Vũng Tàu đang thực hiện.

0: Cán bộ phường 11, TP.Vũng Tàu gồm các thành viên của Hội viên Hội Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 11 trên đường đến khu cách ly để giúp đỡ người dân. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

Cán bộ phường 11, TP.Vũng Tàu gồm các thành viên của Hội Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 11 trên đường đến khu cách ly giúp đỡ người dân. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

"Những công việc đó có thể là đội mưa cắt cỏ, chăm sóc thỏ, đỡ đẻ cho heo... toàn là những việc khá mới mẻ đối với hầu hết mọi người", chị Nguyễn Thị Hương, thành viên Tổ an sinh phường 11 cho biết.  

Chị Hương kể, tại con hẻm số 65, đường 30 Tháng 4, phường 11 có nhiều hộ dân bị nhiễm Covid-19, phải đi cách ly tập trung.

Nhiều hộ dân trong số này đang chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm như bò, heo, chó, thỏ, gà, bồ câu. Có những gia đình nuôi đến hàng trăm con gà.

Để giúp đỡ người dân an tâm chấp hành quy định cách ly tập trung, UBND phường 11 đã huy động 20 thành viên trong Tổ an sinh của phường tham gia chăm sóc đàn gia súc, gia cầm.

Cán bộ phường 11, TP.Vũng Tàu chăm sóc đàn gà giúp người dân bất kể ngày nắng. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

Cán bộ phường 11, TP.Vũng Tàu chăm sóc đàn gà giúp người dân bất kể ngày nắng... Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

...cho tới ngày mưa. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

...cho tới ngày mưa. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

Thành viên trong Tổ an sinh mỗi người mỗi việc, không phải ai cũng rành rẽ việc nhà nông.Thế mà bây giờ, họ đang tự tay chăm sóc đàn vật nuôi.

Chị Hương kể, bất tiện nhất là khi ra vườn cắt cỏ; hay khi phải vào chuồng nuôi, chăm sóc heo gà trong bộ đồ bảo hộ kín mít.

TP.Vũng Tàu: Cán bộ phường đội mưa cắt cỏ, chăm sóc thỏ, đỡ đẻ cho heo giúp bà con bị cách ly - Ảnh 5.

img
img

Trong bộ quần áo bảo hộ bịt bùng, cán bộ phường phải đội mưa ra vườn cắt cỏ cho bò. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

Tuy nhiên, ở trong khu vực cách ly, mọi người bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ để đảm bảo phòng chống dịch.

"Công việc cực nhọc nhưng mọi người cảm thấy vui vì góp phần thiết thực giúp bà con", chị Hương nói.

Chia sẻ với Báo Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 11 kể, mọi người bắt đầu công việc từ ngày 16/9.

img
img

Cán bộ phường tự tay trộn cám cho heo ăn, cho gà vịt uống nước... Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

img
img

...cho tới cắt cỏ cho bò ăn. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

Công việc tập trung ở 3 hộ dân có đàn vật nuôi nhiều nhất. Lúc đầu ai cũng lúng túng, từ việc cắt cỏ, đội mưa hốt phân bò, cho gà vịt ăn...

Mọi người phải gọi điện cho chủ nhà để hỏi cách chăm sóc, hoặc nhờ cán bộ thú y địa phương tư vấn.

Khó khăn ban đầu dần được khắc phục, đàn gia súc gia cầm được chăm sóc tốt hơn.

Khu vực bị phong tỏa ở phường 11, TP.Vũng Tàu. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

Khu vực bị phong tỏa ở phường 11, TP.Vũng Tàu. Ảnh: UBMTTQ phường 11, TP.Vũng Tàu.

Chị Hoài kể, chăn nuôi hộ là tình huống đặc biệt hi hữu mà chính quyền địa phương không ai lường trước. 

Theo chị Hoài, ngày 27/9, điểm phong tỏa ở khu vực phường 11 sẽ được tháo dỡ.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn đang phải thực hiện cách ly tập trung, không còn ai ở nhà. Trong khi đó, giá trị đàn vật nuôi lên đến cả vài trăm triệu đồng.

Không chỉ tuyên truyền, huy động nguồn lực, phân phát nhu yếu phẩm; việc trực tiếp chăm sóc vật nuôi để người dân yên tâm cách ly cũng là một cách để sớm đẩy lùi dịch bệnh, địa phương nhanh chóng trở lại cuộc sống yên bình.

"Công việc vất vả, mọi người mệt nhoài nhưng ai cũng cố gắng chu toàn. Chừng nào bà con đi cách ly chưa về thì lực lượng phòng chống dịch địa phương sẽ còn tiếp tục hỗ trợ", chị Hoài chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem