Nam Định: Đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc, bà Trần Thị Tuyết tái đắc cử Chủ tịch

Mai Chiến Chủ nhật, ngày 28/05/2023 09:21 AM (GMT+7)
Mới đây, Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bà Trần Thị Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện, ông Trần Thế Hiển tắc đắc cử Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

"Trái ngọt" 5 năm qua

Tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) đã báo cáo với đoàn đại biểu về những kết quả nổi bật mà huyện Hội, hội viên… đã "gặt hái" được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc thông tin, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện luôn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 

Bà Trần Thị Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lãng Hồng.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản năm 2022 đạt 822,2 tỷ đồng (tăng 76,6 tỷ đồng) so với năm 2018. Cơ cấu ngành sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Năm 2018, huyện Mỹ Lộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 thôn đạt NTM kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn của huyện thay đổi toàn diện, sâu sắc...

Đời sống của nông dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 43,49 triệu đồng/năm (năm 2018) lên 56 triệu đồng (năm 2022). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,86% (năm 2018) xuống 1,2% (năm 2022).

Theo bà Tuyết, với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Hội, Tỉnh hội về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chỉ đạo cơ sở Hội triển khai sáp nhập, hợp nhất chi hội theo đơn vị hành chính thôn, xóm từ 137 còn 95 chi (giảm 42 chi hội).

Trong nhiệm kỳ, đã phát triển được 940 hội viên mới. Đến nay, tổng số hội viên là 11.581 hội viên; số hội viên giảm 1.397 hội viên (giảm 11,5% so với đầu nhiệm kỳ). Nội dung sinh hoạt tiếp tục được đổi mới, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương.

Bà Trần Thị Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Lãng Hồng.

Đặc biệt, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục được xác định là phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, toàn huyện có 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể, 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân; 9 tập thể, 11 cá nhân được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh; 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh… Hội Nông dân huyện được trao tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam".

"Riêng năm 2022, toàn huyện có 10.740 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 5.406 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, bằng 31,05% so với số hộ nông dân. Bình quân, hằng năm có trên 30% hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt so với chỉ tiêu cấp trên giao", bà Tuyết cho hay.

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, 5 năm qua, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực ủng hộ quỹ mái ấm nông dân số tiền hơn 63 triệu đồng…

Song song với các phong trào, hoạt động nêu trên, Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc còn phối hợp với ngành công an, quân sự xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

9 chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2023 - 2028

Với phương châm "Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể, là trung tâm của nông dân trong phát triển kinh tế, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới", Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể.

Bà Trần Thị Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 3.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết. Ảnh: Lãng Hồng.

Một là: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội. Hằng năm phối hợp với Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể tham mưu tổ chức được hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, hội viên nông dân.

Hai là: Phát triển mới 130 hội viên/năm, 100% cơ sở Hội, chi hội có quỹ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, quỹ hội bình quân đạt 150.000 đồng/hội viên.

Ba là: 100% ủy viên Ban chấp hành cơ sở Hội và cán bộ chi hội được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội. Hằng năm, trên 90% cơ sở Hội, chi Hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Huyện hội đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bốn là: Phấn đấu hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi cơ sở hội giúp đỡ từ 1 - 2 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống.

Năm là: 100% cơ sở Hội, 70% chi hội đăng ký và thực hiện phần việc cụ thể tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh. 100% cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2028 có trên 97% hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

Bà Trần Thị Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Lộc chụp ảnh kỷ niệm với Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Lãng Hồng.

Sáu là: 100% cơ sở Hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân. Hằng năm tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 10%, trong đó có bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương. 100% hội cơ sở phối hợp với các ngân hàng tổ chức các hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân theo đúng quy định.

Bảy là: Huyện Hội phấn đấu xây dựng được ít nhất 1 mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; 100% cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 1 tổ hợp tác hoặc hợp tác xã gắn với mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả. 90% cơ sở Hội có hoạt động hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Tám là: Hằng năm, các cấp Hội trên địa bàn toàn huyện phối hợp với các trung tâm, các trường trung cấp nghề tổ chức đào tạo cho 150 lao động trở lên.

Chín là: 100% hội viên, nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% cơ sở xây dựng được mô hình tự quản về an ninh trật tự.

"Các cấp Hội và toàn thể hội viên, nông dân trong toàn huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra…", bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc đề nghị.

Tại Đại hội, đoàn đại biểu đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem