Nam Định: Hội Nông dân huyện Giao Thủy sẵn sàng cho Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mai Chiến Thứ bảy, ngày 27/05/2023 12:42 PM (GMT+7)
Hiện nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Giao Thủy, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến, Đại hội tổ chức vào đầu tháng 6/2023.
Bình luận 0

Ông Trần Hà Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân huyện Giao Thủy, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Video: Mai Chiến.

Đại hội cơ sở diễn ra đúng kế hoạch, đủ số lượng, đúng cơ cấu

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Hà Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) thông tin, ngày mùng 2 và 3/1, Ban Thường vụ Huyện hội chọn Hội Nông dân xã Giao Hải là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Hội nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội.

Nam Định: Hội Nông dân huyện Giao Thủy sẵn sàng cho Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 2.

Ông Trần Hà Bắc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Mai Chiến.

Nhờ công tác chuẩn bị, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện và chính quyền các cấp nên Đại hội Hội Nông dân xã Giao Hải diễn ra đúng theo thời gian, kế hoạch; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã 1 lần đủ số lượng, đúng cơ cấu với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau Đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội. Đặc biệt, chú trọng công tác chuẩn bị nội dung, công tác nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình; nội dung, chương trình Đại hội đảm bảo nội dung, chất lượng, đúng nguyên tắc.

"Đại biểu dự đại hội là những cán bộ, hội viên, hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, được bầu từ hội nghị chi hội, do vậy chất lượng đại biểu dự Đại hội được nâng cao, không có trường hợp đại biểu nào phải xem xét hoặc bác bỏ tư cách đại biểu. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội không có đơn thư khiếu nại, tố cáo", ông Bắc cho hay.

Theo ông Bắc, đến ngày 30/3, tất cả 22/22 cơ sở Hội tổ chức thành công Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đơn vị tổ chức Đại hội cuối cùng là xã Giao Long.

Qua đánh giá, các cơ sở Hội bầu Ban Chấp hành 1 lần đủ số lượng, đúng cơ cấu; bầu Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch được thực hiện đúng nguyên tắc, số phiếu bầu kết quả tín nhiệm cao.

Nam Định: Hội Nông dân huyện Giao Thủy sẵn sàng cho Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 3.

Hội Nông dân xã Giao Hải là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Hội nông dân cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Cơ sở cung cấp.

"Việc bầu cử trong tổ chức Hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại Đại hội cấp cơ sở đã bầu 270 ủy viên Ban Chấp hành; trong đó tái cử 139 đồng chí, ứng cử lần đầu là 131 đồng chí.

Cụ thể, Nam 107 đồng chí (36,6%), Nữ 163 đồng chí (60,4%). Đảng ủy viên 21 đồng chí (7,8%), Đảng viên 114 đồng chí (42,2%). Tôn giáo 37 đồng chí (13,7%). Số uỷ viên BCH tham gia đại biểu HĐND xã 55 đồng chí (20,4%).

Trình độ văn hoá: THCS 149 đồng chí (55,2%), THPT 110 đồng chí (40,7%). Trình độ chuyên môn: Đại học, cao đẳng 49 đồng chí (18,1%), Trung cấp 36 đồng chí (13,3%). Trình độ Trung cấp lý luận chính trị 47 đồng chí (17,4%)", ông Bắc thông tin thêm.

Về chất lượng ủy viên Ban Thường vụ: 22/22 xã, thị trấn tổ chức hội nghị ban chấp hành phiên thứ nhất trong thời gian tổ chức Đại hội. Các đơn vị đã bầu đủ số lượng Ban Thường vụ là 71 đồng chí, số uỷ viên Ban Thường vụ giảm 10 đồng chí so với nhiệm kỳ trước...

Về chất lượng Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở: 22 đồng chí (3 Nữ, 19 Nam) đã tốt nghiệp THPT. Trong đó, 16 đồng chí học Đại học (72,2%), 6 đồng chí học Trung cấp (27,3%); tái cử có 18 đồng chí.

Hội Nông dân huyện Giao Thủy sẵn sàng cho sự kiện lớn

Ông Trần Hà Bắc cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Giao Thủy, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã cơ bản hoàn tất. Dự kiến, Đại hội tổ chức vào đầu tháng 6/2023.

Nam Định: Hội Nông dân huyện Giao Thủy sẵn sàng cho Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 4.

Năm 2022, Hội Nông dân Huyện Giao Thủy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ảnh: Mai Chiến.

"Đến thời điểm hiện tại, tổ văn kiện Hội Nông dân huyện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị. Dự thảo đã gửi lấy ý kiến đóng góp của Đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn. Bản tổng hợp ý kiến đóng góp đã được Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở thông qua.

Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp của Đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn; và trên cơ sở những định hướng lớn của Hội Nông dân tỉnh trong quá trình chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong những năm tới, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Giao Thủy đã tiếp thu, sửa chữa, bổ sung vào Dự thảo Báo cáo chính trị", ông Bắc nói.

Theo ông Bắc, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Giao Thủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Phát huy vai trò trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, hiện đại, hiệu quả.

Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nông dân trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xây dựng người nông dân Giao Thủy có kỹ năng, đạo đức, có trách nhiệm với xã hội.

Trong đó, đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nhằm giúp nông dân tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua của Hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Vận động hội viên nông dân tiếp tục tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn.

Nam Định: Hội Nông dân huyện Giao Thủy sẵn sàng cho Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Giao Thủy tham quan mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Ảnh cơ cở cung cấp.

Chia sẻ về những kết quả Hội Nông dân huyện Giao Thủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Bắc bộc bạch: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Giao Thủy đã có bước chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra về cơ bản đã đạt và vượt.

Các hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội. Tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, có trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân được đa dạng hóa cả về nội dung và hình thức; nâng cao được nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông  dân, làm cho nông dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được tăng cường và đổi mới, coi trọng chất lượng. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia, thể hiện rõ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM.

"Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh", lãnh đạo Hội Nông dân huyện Giao Thủy khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem