Bắc Giang: Biến rác thải thành phân xanh giúp xanh đồng, sạch đường

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 22/03/2022 07:48 AM (GMT+7)
Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã có những việc làm thiết thực, nhằm huy động sự tham gia của đông đảo hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường.
Bình luận 0

Bà Đỗ Thị Bắc ở thôn Dinh Thẳm, xã Cao Xá (huyện Tân Yên) là 1 trong những hộ được Hội ND tỉnh Bắc Giang chọn tham gia mô hình điểm xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón bằng chế phẩm sinh học.

Bà Bắc chia sẻ, khi tham gia, bà cũng như các hộ được hỗ trợ 2 thùng phuy nhựa, 10 gói chế phẩm vi sinh. Bên cạnh đó, bà Bắc cũng như các hộ nông dân ở Cao Xá đều được hướng dẫn cách phân loại rác hữu cơ và vô cơ; cách xử lý, ngâm ủ rác thải hữu cơ, như: Rau thừa, hoa quả hỏng, lá cây, rơm, trấu… với chế phẩm sinh học thành phân bón cho cây trồng.

Biến rác thải thành phân xanh giúp xanh đồng, sạch đường - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi kiểm tra mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại xã Cao Xá (Tân Yên). Ảnh: Thế Đại

"Sau khoảng 30 - 45 ngày, mỗi hộ thu được từ 50 - 100kg phân hữu cơ. Cách làm này vừa sạch môi trường lại tận dụng được nguồn phân tự nhiên, rất tốt cho cây trồng" - bà Bắc chia sẻ.

Cũng được chọn tham gia mô hình điểm, ông Nguyễn Văn Minh ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn (huyện Yên Dũng) cho biết kinh nghiệm, khi có phân ủ trộn thêm lân và đất bón cho cây tốt hơn. Còn nước rỉ trong quá trình ngâm ủ có thể hòa loãng tưới cây hiệu quả cao.

Ông Minh đề nghị, Hội ND tỉnh, huyện hướng dẫn người dân có thể thay thùng nhựa ủ phân bằng bể gạch hoặc ximăng nhằm tiết kiệm chi phí sẽ có nhiều người tham gia hơn. Bởi trong thôn Núi rất nhiều hộ đã tìm hiểu mô hình, muốn làm thử nhưng chưa có thùng nhựa.

Cùng với triển khai các mô hình điểm xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón bằng chế phẩm sinh học, các cấp Hội ND trong tỉnh Bắc Giang còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường.

Đánh giá về hiệu quả phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Văn Thi - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang cho biết: Từ tích cực tuyên truyền, khuyến khích hội viên bảo vệ môi trường, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động, mô hình cụ thể, thiết thực.

Tính riêng năm 2021, toàn tỉnh đã có 84.321 lượt người tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, thu gom được 52.542 tấn rác thải; khơi thông 317km cống, rãnh; trồng gần 1 triệu cây xanh, cây bóng mát; trồng và chăm sóc 37,5km đường hoa…

Trong năm 2021, các cơ sở và chi Hội ND trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 93 mô hình bảo vệ môi trường như: "Tuyến đường tự quản Sáng - xanh - sạch - đẹp", "Chi, tổ hội nông dân thu gom rác thải", "Cánh đồng xanh 3 không", duy trì "Ngày Chủ nhật xanh".

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Hội ND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn (T.Ư Hội) và các ngành, cơ quan, doanh nghiệp… tranh thủ nguồn lực xây dựng các mô hình, dự án bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, bền vững.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem