Bắc Giang: Có nguy cơ bị cưỡng chế nhà đã sinh sống ổn định nhiều năm vì bị hàng xóm kiện!

Phi Long Chủ nhật, ngày 17/04/2022 07:25 AM (GMT+7)
Mặc dù các hộ tham gia cuộc họp thôn biểu quyết thông qua việc kiến nghị hợp thức hoá thửa đất đang ở cho gia đình ông Đỗ Xuân Thành (Tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nhưng UBND huyện vẫn ra Quyết định xử phạt, cưỡng chế.
Bình luận 0

Các cán bộ Tổ dân phố Phúc Lâm xác nhận gia đình ông Thành ở trước năm 2000

Người dân trong thôn ủng hộ

Theo đơn của ông Đỗ Xuân Thành gửi Báo Dân Việt, tổ dân phố phúc Lâm, thị trấn Nếnh (trước đây là thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh) có khu thùng Đấu bám đường quốc lộ 1A cũ. Những năm 1990 – 1993, khu thùng Đấu là nơi để người dân lấy nước canh tác quanh năm.

Đến khi chuyển đổi ruộng đất, thôn Phúc Lâm đã tổ chức đấu thầu, bán đất cho dân. Năm 1993, ông Đỗ Xuân Thành đã trúng đấu giá 1 lô đất và ông Thành xin thôn cho mua thêm một ô đất liền kề để cho gia đình con trai của ông ở.

Năm 2002, cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên yêu cầu 31 hộ mua thùng Đấu nộp đủ tiền để làm GCNQSDĐ. 

"Gia đình tôi có 8 khẩu và mẹ già, chị gái tàn tật nên chỉ đủ tiền nộp 1 lô, còn 1 lô vay mượn 10 triệu đồng nộp vào nhưng do yêu cầu phải nộp đủ một lần, do đó chưa làm được GCNQSDĐ", ông Thành nói.

Nhà ở từ trước năm 2000 vẫn bị xử phạt và cưỡng chế thu hồi đất - Ảnh 1.

Căn nhà bị xử phạt hành chính và sắp bị cưỡng chế khiến bà Đỗ Thị Lệ, người tàn tật đơn thân có thể mất chỗ ở. Ảnh: PL

Ông Thành cũng cho biết, sau nhiều lần làm đơn đề nghị, đến năm 2016, cơ quan chức năng đã đo lại đất để cấp GCNQSDĐ. 

"Tôi có hỏi lại cấp trên vì sao một số hộ khác được cấp GCNQSDĐ mà gia đình tôi không được cấp thì có cán bộ xã trả lời là do ông Tý,  hộ gia đình giáp ranh không ký và có đơn kiện lên xã nên không cấp GCNQSDĐ được", ông Thành nói.

Việc gia đình ông Thành sinh sống ổn định trên mảnh đất ở thôn Phúc Lâm từ những năm 90 đã được nhiều đời lãnh đạo thôn xác nhận.

Đặc biệt, Biên bản hội nghị toàn dân thôn Phúc Lâm được tổ chức ngày 30/10/2018 với sự tham gia của 285/505 hộ dân có đoạn nêu rõ: "Phần diện tích đất tại thôn khu vực thùng Đấu mà ông Đỗ Xuân Thành đã làm nhà những năm 1990 cho con trai ở đã trông nom chị gái ông Thành là bà Đỗ Thị Lệ là người tàn tật, không có chồng con nay đã 75 tuổi. 

Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và hợp thức hoá cho bà Đỗ Thị Lệ và con trai ông Đỗ Xuân Thành được sử dụng. Hội nghị 100% biểu quyết đại biểu tán thành".

Nhà ở từ trước năm 2000 vẫn bị xử phạt và cưỡng chế thu hồi đất - Ảnh 2.

ông Đỗ Văn Đống, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban mặt trận khu dân cư xác nhận con trai ông Thành và chị gái ở trước năm 2000. Ảnh: PL

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Đống, Phó bí thư chi bộ, Trưởng Ban mặt trận khu dân cư năm nay 66 tuổi và có 45 tuổi Đảng chia sẻ: "Tôi còn nhớ gia đình ông Thành cho con trai và bà Lệ ra ở khu đất tại thùng Đấu từ trước năm 2000. Thôn chúng tôi đã 3 lần họp đều nhất trí quan điểm là cơ quan chức năng cần xem xét hợp thức hoá cho bà Lệ và con trai ông Thành thửa đất này để có chỗ ở".

Theo ông Đống, hàng trăm hộ dân đã thông qua cuộc họp dân 3 lần liên tiếp, cá nhân ông cũng có nhiều lần ý kiến tại cuộc họp của UBND thị trấn Nếnh về việc cần hợp thức hoá đất cho gia đình ông Thành nhưng UBND thị trấn cho biết, vướng nhất là có hộ dân ở hàng xóm kiện lên huyện và tỉnh. 

Tuy nhiên, người dân trong thôn cũng đã có quan điểm nên nếu cưỡng chế nhà ông Đỗ Xuân Thành thì phải giải thích hợp lý cho người dân.

Nhà ở từ trước năm 2000 vẫn bị xử phạt và cưỡng chế thu hồi đất - Ảnh 3.

Ông Đỗ Xuân Chất, Phó trưởng thôn giai đoạn 1994-1995 xác nhận gia đình ông Thành đã ở khu đất thùng Đấu từ năm 1995. Ảnh: PL

Cùng chung nhận định trên, ông Đỗ Xuân Chất (81 tuổi), Phó trưởng thôn giai đoạn 1994-1995 và có 20 năm làm Mặt trận thôn, cho biết: "Gia đình ông Đỗ Xuân Thành đã đưa con ra ở ổn định tại khu vực đất ở thùng Đấu từ những năm 1995. Khi đó hộ hàng xóm là gia đình anh Tý tới năm 2006 mới ra ở và cùng ở đất thùng Đấu. 

Trong khi, gia đình ông Thành chỉ vì không được hàng xóm ký giáp ranh nên mới không được cấp GCNQSDĐ. Con ông Thành và bà Lệ là người già đơn thân cần có chỗ ở mà không được hợp thức hoá, bị cưỡng chế thu hồi thì thiệt thòi cho gia đình nhà ông ấy".

 Biên bản của cơ quan chức năng "đá nhau"

Theo tài liệu của phóng viên, ngày 29/3/2022, UBND huyện Việt Yên đã có Quyết định số 1415 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Đỗ Xuân Thành sinh năm 1955, địa chỉ, tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Phúc Lâm, huyện Việt Yên. 

Cụ thể: Ông Đỗ Xuân Thành đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất (tự ý chiếm đất ao do tập thể quản lý để đổ đất, đá, xây dựng công trình tường gạch, khung, kèo sát, mái tôn) với tổng diện tích vi phạm là 202,17m2. 

"Gia đình tôi đã ở ổn định từ năm 1995 tại khu đất này. Đến nay tôi đã làm đơn cầu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết cho tôi được nộp tiền sử dụng đất theo giá đất của địa phương quy định và hợp thức hoá thửa đất để con trai và chị gái tôi có nơi ở ổn định chứ tôi không xin không. Cả tổ dân phố đều ủng hộ nhà tôi nhưng chính quyền địa phương lại quyết tâm cưỡng chế, nguy cơ một gia đình đang sinh sống ổn định ra khỏi "tổ ấm", ông Đỗ Xuân Thành nói.

Mức phạt tiền là 8 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Đỗ Xuân Thành khôi phục tình trạng của đất như trước khi vi phạm; di chuyển, múc vận chuyển toàn bộ đất, đá, tường gạch, khung, kèo sát, mái tôn ra khỏi vị trí đất vi phạm.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định ngày.

Gia đình ông Thành cho biết, ngày nhận được quyết định và thời hạn là trùng vào đúng ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương.

Mặt khác, Quyết định xử phạt số 1415 ngày 29/3/2022 của UBND huyện Việt Yên lại nêu căn cứ vào "Biên bản vi phạm hành chính số 40/BB-VPHC về lĩnh vực đất đai do ông Hoàng Thị Thuý (bà viết thành ông–PV) Công chức Địa Chính – Xây dựng, đơn vị: UBND thị trấn Nếnh lập hồi 11h35 ngày 24/3/2022 đối với ông Đỗ Xuân Thành.

Điều đáng nói, Biên bản vi phạm hành chính số 40/BB-VPHC ghi rõ yêu cầu ông Thành tự ý tháo dỡ, trả lại mặt bằng như trước khi vi phạm trước 16h00 ngày 28/5/2022. 

Trong khi, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lại rút ngắn lại chỉ còn 10 ngày là vào ngày 10/4/2022.

Mặt khác, việc biên bản vi phạm hành chính số 40/BB-VPHC cũng không nêu được rõ vi phạm của ông Đỗ Xuân Thành là từ khi nào. 

Nhà ở từ trước năm 2000 vẫn bị xử phạt và cưỡng chế thu hồi đất - Ảnh 4.

Gia đình con trai ông Đỗ Xuân Thành có 4 nhân khẩu và chị gái đang sinh sống ổn định tại căn nhà này. Ảnh: PL

Xử lý vì có hàng xóm đi kiện?

Liên quan tới vụ việc, ông Đỗ Văn Luận – Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh cho biết: "Gia đình ông Đỗ Xuân Thành ở thì phải nộp thuế đất, nhưng khi xác định xử lý là xét đến nguồn gốc đất. Việc giao thầu trước đây của thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh là mới giao thầu cho gia đình ông Đỗ Xuân Thành một phần, phần đất hiện nay đang ở là lấn chiếm đất của tập thể".

Tuy nhiên, việc lấn chiếm và sinh sống của gia đình ông Đỗ Xuân Thành từ khi nào thì cơ quan chức năng lại không xác định được. 

Biên bản làm việc giải quyết đơn của ông Thân Văn Tý, công dân tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh ngày 13/12/2021 nêu rõ: "Ông Thân Văn Tý nhất trí với nọi dung Thông báo kết luận số 15/TB-UBND ngày 03/3/2017 của UBND xã Hoàng Ninh và công nhận về nguồn gốc thửa đất ông Thành đang lấn chiếm có nguồn gốc là đất của tập thể. 

Tuy nhiên, ông Tý cho rằng diện tích đất gia đình ông Thành đang lấn chiếm không chỉ gồm phần diện tích nêu trong Thông báo kết luật số 15 nên tiếp tục đề nghị UBND thị trấn Nếnh giải quyết việc ông Thành lấn chiếm toàn bộ diện tích đất tập thể theo quy định của pháp luật".

"Bản thân chúng tôi khi họp huyện và khi gặp cả gia đình nhà ông Thành và ông Thân Văn Tý hàng xóm giáp ranh nhà ông Thành cũng đã có quan điểm sẽ cho nhà ông Thành được hợp thức hoá thửa đất nhưng 2 gia đình phải thoả thuận được với nhau.

Thậm chí, đã có hướng dẫn gia đình ông Thành nhường lại cho gia đình ông Tý một ít để cả 2 bên hài hoà nhưng cả 2 đều không thoả thuận được", ông Luận nói. 

Ông Luận cũng cho biết, theo Quyết định 191/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01/01/2012 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giờ đã hết hạn. Trường hợp đặc biệt nếu có quan điểm của tỉnh thì mới triển khai được.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc!

Luật sư Hoàng Ngọc - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhiệt tâm và cộng sự phân tích: Quyết định 191 của UBND tỉnh Bắc Giang như cán bộ thị trấn Nếnh viện dẫn là văn bản dưới luật.

Trong khi đó, cần xác định đất gia đình ông Thành ở có nguồn gốc như nào? Sử dụng ổn định từ bao lâu? Có tranh chấp không? Có hợp quy hoạch không?

Nếu gia đình ông Thành có các giấy tờ quy định tại Điều 100, Luật đất đai thì có có thể được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp không có các giấy tờ nên trên thì áp dụng quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013.

Nếu trường hợp gia đình ông Thành sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nơi đã có quy hoạch) thì gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo như bài báo thì các cán bộ thôn xác nhận ông Thành ở trước 2004, việc lấn chiếm là có nhưng đó là đất của tập thể và của quá khứ từ những năm 1995 và hàng năm có đóng thuế đất. Mặt khác hộ gia đình hàng xóm cũng thừa nhận với kết luận của cơ quan chức năng đất của gia đình ông Thành là đất công chứ không phải lấn chiếm của hộ gia đình hàng xóm nên như vậy được xác định là không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch thì cơ quan chức năng cần xem xét lại việc cấp đất cho gia đình ông Thành là phù hợp với quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem