Bắc Hà (Lào Cai): Phát triển đại gia súc làm hàng hóa

Thứ ba, ngày 11/03/2014 10:01 AM (GMT+7)
Nhờ những chính sách khuyến khích phát triển đàn gia súc nên đàn gia súc của huyện Bắc Hà phát triển nhanh và thành hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện.
Bình luận 0
Nhờ những chính sách khuyến khích phát triển đàn gia súc: Hỗ trợ xây dựng chuồng, trại; kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ vốn vay với lãi suất ưu đãi… nên đàn gia súc của huyện Bắc Hà phát triển nhanh và thành hàng hóa nông nghiệp chủ lực của huyện.

Hiện giá trị kinh tế trong chăn nuôi đại gia súc của huyện Bắc Hà đạt hơn 611 tỷ đồng; trong đó giá trị đàn trâu là 501 tỷ đồng, đàn bò hơn 31 tỷ đồng, đàn ngựa là 79 tỷ đồng; sản lượng thịt hơi bán ra thị trường hàng năm đều tăng so với năm trước.
Thanh Tâm (Thanh Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem