Bắc Kạn: Đối tượng sát hại vợ ngày mùng 3 Tết ra đầu thú

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 15/02/2020 13:17 PM (GMT+7)
Nghi phạm đánh chết vợ ngày mùng 3 tết tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận (Chợ Mới, Bắc Kạn) đã ra đầu thú.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, 7h sáng 15/2, đối tượng Nguyễn Đình Oong (SN 1975, trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) - nghi phạm đánh chết vợ ngày mùng 3 Tết đã ra đầu thú tại cơ quan công an sau gần một tháng lẩn trốn.

img

Nguyễn Đình Oong được khống chế và đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn để lấy lời khai. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn)

Tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn, Nguyễn Đình Oong khai nhận, từ ngày 29 Tết, đối tượng đã cãi nhau với vợ. Đến chiều mùng 3 Tết (27/1), sau khi đi chơi bóng về, vợ chồng lại tiếp tục cãi vã nhau. Do bực tức và không kiềm chế được, Oong đã hành hung vợ đến chết. Sau đó, Nguyễn Đình Oong bỏ trốn lên rừng. Biết không thể trốn mãi, Oong đã ra đầu thú sau gần 1 tháng lẩn trốn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 18h ngày 27/1, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại gia đình ông Nguyên Đình Oong (SN 1975, thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn). Nạn nhân được phát hiện đã tử vong là bà Hà Thị Duyên (SN 1976, vợ ông Oong). Con gái nạn nhân là Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2001) đi chơi Tết về thì phát hiện mẹ nằm đắp chăn kín đầu trên giường, trên mặt và đầu có vết thương rách da và bầm tím, sưng nề.

img

Khu vực xảy ra án mạng có thể là bếp, nơi được khoanh dấu đỏ.

Sau khi phát hiện, con gái bà Duyên cùng hàng xóm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Duyên đã tử vong trước khi đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Cơ quan chức năng xác định thời gian tử vong khoảng 18h cùng ngày.

Theo nguồn tin của Dân Việt, sáng 27/1, khi hai mẹ con nấu cơm, bà Duyên nói với con gái rằng ông Oong dọa sau Tết sẽ giết bà. Ông Oong hay đánh bạc, lấy tiền của vợ và cắm cả xe máy để đánh bạc.

Sau khi bà Duyên tử vong, ông Nguyễn Đình Oong đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem