Bạn đồng hành vượt nghèo ở Côn Đảo

Khuynh Diệp Thứ sáu, ngày 20/02/2015 07:50 AM (GMT+7)
Đến cuối năm 2014, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Côn Đảo tròn 18 tháng tuổi, trở thành người bạn đồng hành của nông dân (ND), đặc biệt là những nông hộ vừa ra khỏi chương trình giảm nghèo ở huyện đảo xa đất liền gần 200 cây số này. 
Bình luận 0

Tính chuyện làm giàu

Khu dân cư số 2 nằm sát nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương ở Côn Đảo có 164 hộ. Trừ một số hộ đánh bắt hải sản, còn lại ND chủ yếu làm rẫy, trồng rau màu, chăn nuôi bò. “Năm 2013, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH (gọi tắt là Phòng Giao dịch) cùng với Hội ND đến khảo sát, vận động chi hội thành lập tổ tiết kiệm vay vốn, lúc đó mới có 7 thành viên tham gia. Cuối năm 2014 có thêm 14 hộ viết đơn gia nhập” - ông Đoàn Văn Định - Chi hội trưởng Chi hội ND khu dân cư số 2 kiêm tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn nói.

img

Anh Nguyễn Văn Liên (phải) thoát nghèo nhờ được vay vốn Ngân hàng CSXH.

Anh Nguyễn Văn Liên là một ND có kinh nghiệm chăn nuôi bò. Ngoài nuôi bò của gia đình, anh còn nuôi thuê 5 con cho các hộ hội viên trong chi hội, mỗi tháng hưởng 300.000 đồng công nuôi mỗi con. Năm 2014, thấy anh Liên có khả năng làm giàu từ chăn nuôi bò, tổ tiết kiệm vay vốn giới thiệu anh vay 20 triệu đồng mua thêm một con bò nái sinh sản. Vui như tết, anh Liên nói: “Bò ở Côn Đảo lúc này có giá lắm, sau 14 tháng tuổi có thể phối giống, đẻ con, nuôi thêm ít tháng giá bán bò con chí ít cũng bằng giá mua, lãi ngay con bò mẹ. Có chí nuôi bò, làm giàu mấy hồi”.

Cũng từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, anh Lê Văn Tài lại chuyên tâm sản xuất các loại rau – củ – quả. Năm 2011, anh Tài đưa vợ con ra đảo thăm người thân rồi ở lại, thuê 0,3ha đất trũng, cải tạo trồng các loại rau màu. “Ba năm nay, năm nào em cũng thu 200 triệu đồng nhờ rau, ngon ăn hơn làm lúa” - anh Tài nói. Anh còn tham gia tổ tiết kiệm vay vốn của chi hội khu dân cư số 2 rồi lên phương án vay 20 triệu đồng đào ao nuôi thả cá nước ngọt. Tết Ất Mùi này, vợ chồng anh Tài sẽ thu hoạch lứa cá đầu tiên ở Côn Đảo từ vốn Ngân hàng CSXH. Anh Tài ao ước sẽ tích lũy từ rau và cá, quyết tâm mua 1.000m2 đất sản xuất để chủ động tính chuyện làm giàu.

Ít người, nhưng hiệu quả lớn

Quan điểm

Nông dân Lê Văn Tài
  Ba năm nay, năm nào em cũng thu 200 triệu đồng nhờ rau, ngon ăn hơn làm lúa... Em mong sẽ có Ngân hàng CSXH đứng bên cạnh hỗ trợ”. 
Năm 2013, Phòng Giao dịch huyện Côn Đảo thành lập, nhanh chóng phối hợp chặt chẽ với Hội ND, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành lập 18 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó Hội ND có 8/18 tổ với 273 thành viên.

 

Đến cuối năm 2014, dư nợ tín dụng của Phòng Giao dịch huyện đảo đạt 13,466 tỷ đồng, hỗ trợ 654 hộ vay. Người vay không chỉ sinh lợi từ vốn ngân hàng mà còn trả nợ sòng phẳng. Ông Trương Quang Huân - Giám đốc Phòng Giao dịch Côn Đảo giải thích, nguyên nhân nợ quá hạn rất thấp là do tổ trưởng các tổ tiết kiệm vay vốn của các đoàn thể quần chúng cùng với cán bộ ngân hàng tuyên truyền, tư vấn cho người dân biết cách sử dụng vốn, có ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Chúng tôi công tác nơi đây đều xa vợ con trong đất liền nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì bà con sử dụng vốn vay hiệu quả” – ông Huân tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem