• Lãi suất hỗ trợ tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ đông xuân 2014-2015 là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng thương mại theo hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm theo quy định.
  • Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa ký ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. 
  • Vừa qua Báo Nông Thôn Ngày Nay nhận được đơn thư của bà Lê Thị Thọ (sinh năm 1958, quê xã Yên Thành, Ý Yên, Nam Định) về việc mức hưởng lương hưu trí của bà quá thấp. Bà Thọ cho biết, tổng số năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của bà là 20 năm, trong đó có 18 năm 6 tháng là đóng BHXH bắt buộc.
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để tiếp nhận lưới điện nông thôn cần sự đồng thuận của chính quyền và các doanh nghiệp, hợp tác xã điện.
  • Để chốt lại vấn đề phát triển về cây mắc ca, nhìn từ góc độ quản lý,  PV Báo NTNN đã phỏng vấn ông Cao Chí Công – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT).
  • Như NTNN đã thông tin trong bài “Sữa tươi bị chèn ép bởi sữa bột: Thông tư của Bộ Y tế có vấn đề”, trong khi Bộ Y tế (đại diện là Cục An toàn thực phẩm) vẫn cho rằng, việc quy định “sữa tiệt trùng” không phải là việc thay đổi khái niệm về sữa tươi, thì nhiều chuyên gia cho rằng, chính sự mập mờ này đã làm cho cả người tiêu dùng và nông dân bị thiệt hại.
  • Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 có đề cập đến mục tiêu tới năm 2020, sản lượng sữa tươi trong nước sẽ đạt ít nhất 1 triệu tấn. Song cho tới thời điểm này, theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, sản lượng sữa tươi cả nước mới đạt trên 450.000 tấn...
  • Theo kết quả điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã xây dựng nông thôn mới cuối năm 2014 của TP.Hồ Chí Minh, khoảng cách thu nhập bình quân đầu người ở thành thị và nông thôn, nếu năm 2008 là 1,8 lần, năm 2010 là 1,5 lần thì đến cuối năm 2014 chỉ còn 1,2 lần.
  • Chiều 26.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) chính thức ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015 và Quy chế thi tuyển sinh đại học-cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2015.
  • Tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sản xuất lớn, sản xuất nông nghiệp dựa trên thị trường và nông nghiệp biến đổi gen là 5 năm xu hướng mới của nông nghiệp Trung Quốc trong năm 2015 này.