Bàng hoàng chuyện sinh viên phải hầu hạ nữ Hiệu trưởng như nô lệ

Chủ nhật, ngày 17/10/2010 10:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào cuộc, người dân thành phố New York mới ngỡ ngàng trước thông tin, nữ Hiệu trưởng của Đại học danh tiếng St John từng bóc lột sức lao động của sinh viên như nô lệ.
Bình luận 0
img
Hiệu trưởng Chang có thú mua sắm từ tiền công quỹ.

Làm nô lệ để được... học bổng

Tòa án New York đang thụ lý đơn kiện bà Cecilia Chang - cựu Hiệu trưởng Đại học St John vì đã bắt sinh viên làm việc cho bà như nô lệ, từ nấu nướng, lau chùi, giặt giũ, thậm chí quét tuyết.

Bà Cecilia Chang còn chỉ thị cho một nữ sinh viên đi thực hiện một công việc mang tính "ngoại giao" với một người đàn ông lớn tuổi, mặc dù không xảy ra hoạt động tình dục. Đổi lại, những sinh viên này sẽ được nhận khoản học bổng từ 5.000 USD trở lên. Vì bà Chang kiêm chức chủ nhiệm của Viện Nghiên cứu châu Á tại Đại học St John, nên bà có quyền đưa ra 15 suất học bổng mỗi năm.

Bà Chang bắt những sinh viên này gọi mình là "bà chủ" và ra lệnh cho họ không được nói với bất cứ ai về những nhiệm vụ mà bà ta giao cho họ. Chỉ khi FBI bắt đầu điều tra, những sinh viên này mới dám tiết lộ sự thật.

FBI đã thẩm vấn các sinh viên nhận được học bổng trị giá 5.000 USD trở lên. Phần lớn trong số họ tiết lộ từng bị bà Chang ép buộc làm việc như nô lệ. Có người bị bà Chang bắt lái xe chở con trai ra sân bay lúc 3 giờ sáng. Ngoài ra, hàng ngày họ còn phải lái xe chở bà Chang đến các salon tóc, nhà hàng, đi mua sắm…

Một số sinh viên nữ sau giờ học phải đến nhà bà để lau chùi dọn dẹp, những người khác phải đi mua đồ ăn, giặt giũ và nấu cơm cho gia đình bà Chang. Theo điều tra của FBI, có đến 3 sinh viên đã từng phải làm việc cho bà Chang 122 ngày trong năm.

Tội chồng lên tội

Là một người Mỹ gốc Hoa, bà Chang có cả hộ chiếu do đảo Đài Loan cung cấp. Bà thường dùng cả loại hộ chiếu này để đi nhiều nơi trên thế giới kêu gọi quyên góp cho các hoạt động xã hội của trường. Cũng nhờ kêu gọi các khoản viện trợ đó, bà Cecilia Chang đã bị buộc tội biển thủ công quỹ khoảng 1 triệu USD từ Đại học St John.

Một số sinh viên nữ sau giờ học phải đến nhà bà để lau chùi dọn dẹp, những người khác phải đi mua đồ ăn, giặt giũ và nấu cơm cho gia đình bà Chang. Theo điều tra của FBI, có đến 3 sinh viên đã từng phải làm việc cho bà Chang 122 ngày trong năm.

Tờ New York Times đưa tin, các công tố viên cho hay bà Chang đã sử dụng tiền để tiêu xài xa hoa như mua vải vóc, quần áo, đến sòng bạc và đóng học phí cho con trai. Bà Cecilia Chang đã bị cách chức vào tháng Sáu vừa qua sau khi sự việc tham ô của bà bị mang ra ánh sáng.

Cô Dominic Scianna - người phát ngôn của Đại học St John nói: "Nếu như những điều mà FBI đưa ra là đúng, thì cách cư xử của bà Chang đối với sinh viên và môi trường mà bà đã tạo ra, thật sự gây sốc và hoàn toàn vi phạm những quy chuẩn của nhà trường".

Cũng theo tờ New York Times, các sinh viên nhận được học bổng hầu hết đến từ châu Á, họ bị bà Chang đề nghị làm việc 20 giờ một tuần dưới sự giám sát của bà. Các công tố viên nói, các sinh viên nghĩ rằng họ sẽ làm những công việc liên quan đến trường đại học, tuy nhiên bà Chang lại ép họ làm các công việc như những người đầy tớ trong nhà.

Theo bản tố cáo, bà Chang nói rõ rằng, nếu các em sinh viên không thực hiện nhiệm vụ ngoại khóa này, họ sẽ không nhận được học bổng trị giá ít nhất là 5.000 USD. Đối với một số sinh viên, việc không có học bổng có thể khiến họ phải bỏ học giữa chừng.

Ngoài việc đối xử xúc phạm sinh viên, bà Chang còn bắt họ làm giả mạo các tài liệu. Tại phiên tòa kéo dài một giờ, bà Chang đã không đưa ra một lời biện hộ hay nói bất cứ điều gì. Bà chỉ lắc đầu khi các công tố viên lập luận rằng bà đang nắm giữ một chiếc hộ chiếu Đài Loan, trong khi Đài Loan không có hiệp ước dẫn độ nào với Mỹ. Tuy nhiên, luật sư của bà Chang cho rằng, việc bà im lặng đã chứng tỏ, bà sẽ không chạy trốn. Vụ việc này, sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vào cuối năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem