Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29: Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ tư, ngày 30/08/2017 19:10 PM (GMT+7)
Khép lại SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đứng thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương với 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ.
Bình luận 0

Sau 12 ngày tranh tài sôi nổi, SEA Games 29 đã chính thức khép lại. Với 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ đã giành được, đoàn TTVN xếp thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương. 

img

Ánh Viên là VĐV Việt Nam thành công nhất tại SEA Games 29.

Chủ nhà Malaysia dẫn đầu với 145 HCV, 92 HCB, 86 HCV. Vị trí thứ 2 thuộc về đoạn Thái Lan với 72 HCV, 86 HCB, 88 HCĐ. Đáng chú ý, cả 11 đoàn tham dự ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần thứ 29 đều có huy chương.

Trong số các môn thể thao đã tham dự tại SEA Games 29, điền kinh là môn thành công nhất của đoàn TTVN với 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ. Kế đến là bơi lội với 10 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ và thể dục dụng cụ với 5 HCV, 4 HCB.

Xét trên góc độ cá nhân, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là VĐV thành công nhất của đoàn TTVN khi giành được 8 HCV, 2 HCB. Tiếp theo là 3 VĐV Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ) và Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), cùng có được 3 HCV.

img

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại SEA Games 29.

img

Thành tích các môn thi đấu của đoàn TTVN tại SEA Games 29.

img

Những VĐV Việt Nam có thành tích tốt nhất SEA Games 29.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem