Giành HCV, trưởng đoàn xinh đẹp Thái Lan hạ thấp U22 Việt Nam

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 30/08/2017 16:10 PM (GMT+7)
Nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi đã cho rằng gặp U22 Đông Timor còn khó khăn hơn là trận đấu với U22 Việt Nam trong hành trình ở SEA Games 29.
Bình luận 0

Tối 29.8, U22 Thái Lan đoạt chức vô địch SEA Games 29 sau thắng lợi tối thiểu 1-0 trước U22 Malaysia. Bàn thắng của Thái Lan được thực hiện bởi pha phản lới nhà của thủ môn Malaysia.

img

Nữ trưởng đoàn Thái Lan xúc động sau khi chứng kiến đội nhà vô địch SEA Games 29.

Giành chức vô địch, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan là bà Watanya Wongopasi đã chỉ ra những trận khó khăn nhất của họ ở giải này. Theo bà Watanya Wongopasi, U22 Việt Nam còn không thể gây khó khăn cho người Thái bằng những gì mà U22 Đông Timor đã làm được. Thử thách khó khăn nhất của họ là U22 Myanmar, U22 Indonesia và U22 Đông Timor, còn thắng U22 Việt Nam thì lại quá ‘dễ dàng’.

"Trận khó nhất là gặp U22 Myanmar ở bán kết, cầu thủ của họ chơi kiên cường, nhanh nhẹn khiến chúng tôi vô cùng vất vả. Ngoài ra, trận hòa U22 Indonesia ở lượt đầu hay chật vật đánh bại U22 Đông Timor sau đó cũng rất khó khăn. Chúng tôi chịu sức ép nhưng rồi dễ dàng vượt qua U22 Việt Nam để vào bán kết".

Nói về chức vô địch của U22 Thái Lan, bà nói: Chúng tôi bước vào giải với tư cách là nhà ĐKVĐ. Trên hành trình đến chung kết, U22 Thái Lan vấp phải khá nhiều áp lực nhưng cuối cùng, toàn đội cũng vượt qua để mang đến niềm vui cho người hâm mộ."

Theo bà Watanya Wongopasi, Thái Lan muốn vươn tầm châu lục và dự World Cup, tuy nhiên lúc này họ chưa nghĩ tới chuyện đó mà muốn thưởng thức dư vị chiến thắng ở SEA Games 29.

Với chức vô địch này, Thái Lan đã có 16 lần giành HCV SEA Games, thống trị bóng đá Đông Nam Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem