Báo động thiếu máu sau Tết

Thứ tư, ngày 16/02/2011 16:29 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nguyên nhân một phần do Tết năm nay sinh viên và người lao động được nghỉ bù, nghỉ phép khá dài nên mặc dù Viện đã có chuẩn bị khá tốt trước Tết, nhưng tình trạng thiếu máu vẫn diễn ra, do số bệnh nhân nhập viện trở lại tăng rất nhanh và số ca cấp cứu nhiều.
Bình luận 0

Ngày 15.2, PGS - TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho hay, Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 4 được tổ chức vào ngày 20.2 dự kiến thu 5.000 đơn vị máu nhằm khắc phục tình trạng khan máu cho người bệnh hiện nay.

Nguyên nhân một phần do Tết năm nay sinh viên và người lao động được nghỉ bù, nghỉ phép khá dài nên mặc dù Viện đã có chuẩn bị khá tốt trước Tết, nhưng tình trạng thiếu máu vẫn diễn ra, do số bệnh nhân nhập viện trở lại tăng rất nhanh và số ca cấp cứu nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem