Bão số 4 đang tiến vào đất liền, ngư dân miền Trung lên cảng ở Khánh Hòa bán chạy hải sản

Công Tâm Thứ ba, ngày 27/09/2022 11:32 AM (GMT+7)
Bão số 4-bão Noru đang tiến vào đất liền miền Trung và diễn biến phức tạp, ngư dân các tỉnh cập cảng tại Nha Trang (Khánh Hòa) để hối hả bán hải sản chạy bão.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV, sáng 27/9, ngư dân các tỉnh khẩn trương mang nhiều loại hải sản cập cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) để bán hải sản cho các thương lái và tìm vị trí neo đậu tránh trú  bão. 

Khánh Hòa: Ngư dân bán hải sản chạy bão noru - Ảnh 1.

Các ngư dân khẩn trương bán cá cho thương lái. Ảnh: C.T

Vừa cập về cảng cá, ông Trương Văn Thảo (trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chủ tàu mang số hiệu BĐ 91342 TS cho biết, những ngày qua trên tàu cùng các bạn thuyền thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của cơn bão số 4. Nghe tin bão mạnh nên hầu như ai cũng lo lắng, mặc dù trên biển nhưng vẫn liên lạc về nhà để ứng phó với bão trước khi đổ bộ vào đất liền.

Theo ông Thảo, sau khi tàu vào bờ chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ cho các thương lái xuất bán 25 tấn cá, rồi đưa vào khu vực neo thuyền bài bản và cho các bạn thuyền nghỉ ngơi để sau bão mới  êm dịu mới tiếp tục vươn khơi trở lại. 

Khánh Hòa: Ngư dân bán hải sản chạy bão noru - Ảnh 2.

Nhiều ngư dân tại cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang hối hả bán hải sản và neo đậu thuyền để tránh bão noru. Ảnh: C.T

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phòng chống thiên tai trong lĩnh vực thủy sản.

Khánh Hòa: Ngư dân bán hải sản chạy bão noru - Ảnh 3.

Ngư dân các tỉnh cập cảng Hòn Rớ, Nha Trang bán thủy sản để trở về nhà. Ảnh: C.T

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa duy trì trực 180 cán bộ, chiến sĩ, 19 tàu, xuồng, 9 ô tô và 1 biên đội tàu thường trực sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, duy trì 7 đài canh tìm kiếm cứu nạn trực 24/24 giờ, giữ vững thông tin liên lạc với tàu cá của ngư dân, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm tìm nơi trú tránh an toàn và tổ chức bắn pháo hiệu để cảnh báo tàu thuyền theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, hồi 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 360km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem