Bắt 4 đối tượng chém đứt tay nạn nhân để cướp

Thứ hai, ngày 26/11/2012 15:18 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khi đến địa bàn quận 7, TP.HCM, 4 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2) điều khiển xe gắn máy hiệu SH nên bám theo, chém nạn nhân gần đứt lìa tay phải rồi cướp.
Bình luận 0

Ngày 26.11, Công an quận 2, TPHCM đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng SN 1993, tạm trú quận Tân Phú), Trần Văn Luông (SN 1988) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi chém người để cướp xe SH vào đêm 24.11 tại đường Vành đai phía Đông, quận 2, TPHCM.

4 đối tượng trên thường thuê khách sạn để ở và lên kế hoạch cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Đêm 24.11, cả 4 đối tượng chở nhau trên hai xe gắn máy rảo quanh đường phố để tìm kiếm con mồi ra tay cướp giật. Khi đến địa bàn quận 7, nhóm này phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2) điều khiển xe gắn máy hiệu SH nên bám theo.

img
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy tại bệnh viện

Đến đường Vành đai phía Đông, quận 2 thì nhóm trên đột ngột cúp đầu xe làm chị Thúy ngã xuống đường. Khi chị Thúy vừa truy hô thì một đối tượng đã cầm mã tấu chém hai nhát làm nạn nhân gần như đứt lìa bàn tay phải. Nhóm này định cướp chiếc xe SH của chị Thúy tẩu thoát nhưng xe không nổ máy đành bỏ lại và chỉ cướp chiếc túi xách bên trong có 5 triệu đồng.

img
Hiện trường nơi chị Thúy bị chém đứt tay

Ngoài vụ cướp nói trên, bốn đối tượng còn khai nhận tại huyện Nhà Bè chúng đã gây ra hai vụ cướp với thủ đoạn tấn công làm nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy rồi cướp xe tẩu thoát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem