Bắt giam hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của học sinh

Thứ sáu, ngày 19/02/2021 20:18 PM (GMT+7)
Ông Vũ Cảnh Phương (44 tuổi) bị cáo buộc chiếm đoạt tiền bảo hiểm của học sinh và giáo viên trong 2 năm học 2016-2017 và 2018-2019.
Bình luận 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Vũ Cảnh Phương (44 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của học sinh - Ảnh 1.

Bị can Vũ Cảnh Phương. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Ông Phương là Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Thanh 2, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo công an, trong 2 năm học 2016-2017 và 2018-2019, ông Phương lợi dụng việc mình là hiệu trưởng, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên trong trường.

Cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở, làm việc của bị can và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.


Hải Nam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem