Bắt khẩn cấp 3 "kiều nữ" mua bán ma túy số lượng lớn

Hòa Nguyễn Thứ tư, ngày 01/06/2016 10:56 AM (GMT+7)
Cơ quan công an xác định Cúc là người cầm đầu đường dây ma túy, Khuyên và Phượng làm nhiệm vụ vận chuyển và tiêu thụ.
Bình luận 0

img

Hai "kiều nữ" trong đường dây ma túy.

Khoảng 16h ngày 30.5, Ban chuyên án 516C (do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn xác lập để đấu tranh triệt phá đường dây ma túy với số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam) đã bắt quả tang Hoàng Thị Phượng (SN 1980, ở Còn Quyền, Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi mua bán, vận chuyển 2kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, với các bằng chứng thu được, Ban chuyên án 516C đã ký lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Hoàng Thị Kim Cúc (SN 1978, ở Còn Làng, Hồng Phong, Cao Lộc) và Hoàng Thị Khuyên (SN 1986, ở Thâm Kéo, Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn). Sau khi khám xét, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 700 triệu đồng, 5 cuốn sổ tiết kiệm (khoảng 3 tỷ đồng) và nhiều tài liệu liên quan khác.

Đấu tranh làm rõ, cơ quan công an xác định Cúc là người cầm đầu đường dây, Khuyên và Phượng làm nhiệm vụ vận chuyển và tiêu thụ. Các đối tượng khai nhận trước khi bị bắt, chúng đã mua bán trót lọt khoảng 30kg ma túy đá.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành những thủ tục cần thiết để xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem