Bắt khẩn cấp đối tượng cưa hạ cây bạch tùng cổ thụ

Văn Long Thứ tư, ngày 17/07/2019 11:05 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng huyện Lâm hà (Lâm Đồng) đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Thắng (37 tuổi, ngụ thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Bình luận 0

Ngày 17/7, trung tá Trần Văn Trà - Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, trên cơ sở kết quả giám định về số lượng lâm sản bị thiệt hại tại rừng tự nhiên, ngày 16/7, Công an huyện Lâm Hà đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Thắng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

img

Đối tượng Lê Văn Thắng tại hiện trường cưa hạ cây bạch tùng.

Trước đó, cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thắng đang vận chuyển một số phách gỗ bạch tùng ra khỏi khoảnh 2, tiểu khu 265, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Tại cơ quan chức năng, Lê Văn Thắng khai nhận đã dùng cưa máy cưa hạ một cây gỗ bạch tùng cổ thụ, có đường kính khoảng 80 - 85cm, cao hơn 10m tại tiểu khu trên.

img

Phần gốc của cây bạch tùng bị Lê Văn Thắng cưa hạ.

Tiếp sau đó, Thắng đã xẻ cây gỗ thành 4 phách, mỗi phách gỗ rộng 80cm, dày 16cm và dài 3m. Cuối cùng, đối tượng dùng xe máy kéo gỗ ra đường lớn, thuê ô tô chở về nhà.

Trong lúc vận chuyển, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tuy chỉ xếp vào loại gỗ nhóm IV, nhưng những năm gần đây, gỗ bạch tùng được các cơ sở xây nhà nuôi chim yến lựa chọn để sử dụng, nên có giá thành khá cao trên thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem