Bê bối luận tội, phế truất: Hòn đá tảng ngáng chân Trump tới nhiệm kỳ 2

Đại sứ Trần Đức Mậu Thứ tư, ngày 27/11/2019 09:30 AM (GMT+7)
Ở nước Mỹ hiện tại không có gì sôi động và được chú ý đến nhiều bằng chuyện luận tội và phế truất tổng thống đương nhiệm Donald Trump.
Bình luận 0

img

Tổng thống Donald Trump

Từ sự khởi đầu tưởng chừng như chỉ vô thưởng vô phạt thì nay câu chuyện đã trở thành một tiến trình thực thụ với những diễn biến mới đầy kịch tính mà kết cục cuối cùng hiện chưa thể biết rồi sẽ như thế nào.

Bước ngoặt có ý nghĩa rất quyết định trong tiến trình ấy là quyết định của hạ viện Mỹ tiến hành công khai các cuộc điều trần liên quan. Những cộng sự đầu tiên của ông Trump bị đưa ra điều trần không những chỉ xác nhận những cáo buộc lâu nay đối với ông Trump mà còn trực tiếp cáo buộc ông Trump rất nặng nề.

Chứng cứ bất lợi cho ông Trump ngày càng thêm nhiều và rõ ràng, phe Đảng Dân chủ càng thêm quyết tâm thúc đẩy tiến trình luận tội và phế truất ông Trump nhưng điều nghịch lý ở đây là việc phế truất được ông Trump càng thêm khó kết quả.

Phế truất tổng thống là chuyện kinh thiên động địa ở Mỹ và không được cử tri Mỹ ủng hộ. Vì thế nên trong lịch sử mấy trăm năm cho đến nay của nước Mỹ mới chỉ có 2 lần thượng viện bỏ phiếu quyết định phế truất tổng thống nhưng không phế truất được tổng thống và chỉ có một lần tổng thống đương nhiệm buộc phải từ chức để tránh bị quốc hội phế truất.

Người Mỹ có tâm lý chung cho rằng chuyện phế truất tổng thống mang tính chất và động cơ chính trị nhiều hơn là pháp lý. Lôgic diễn biến trong những lần có chuyện luận tội và phế truất tổng thống là phe cánh chính trị của tổng thống đương nhiệm sẽ cản phá chuyện phế truất tổng thống đến cùng và tổng thống đương nhiệm thường không bị phế truất nếu phe cánh chính trị của tổng thống chiếm đa số trong thượng viện như hiện tại Đảng Cộng hoà.

Cử tri không trực tiếp đưa ra phán quyết cuối cùng về phế truất tổng thống nhưng một khi các thành viên của thượng viện thuộc phe cánh chính trị của tổng thống thấy rằng cử tri Mỹ nói chung và bộ phận cử tri truyền thống của họ nói riêng chuyển biến thái độ bất lợi cho phe cánh chính trị của họ thì họ sẽ dần bỏ rơi tổng thống đương nhiệm - như đã xảy ra hồi năm 1973/1974 đối với tổng thống Mỹ Richard Nixon.

Nghịch lý nói trên có nguồn gốc chủ yếu ở hai lý do. Lý do thứ nhất là phe Đảng Dân chủ tuy là đa số ở Hạ viện nhưng lại chỉ là thiểu số ở thượng viện mà phải với đa số ít nhất hai phần ba ở thượng viện thì phe này mới có thể phế truất được ông Trump.

Hiện tại chưa thấy có thượng nghị sỹ nào thuộc phe Đảng Cộng hoà trong thượng viện công khai lên tiếng ủng hộ việc phế truất ông Trump. Lý do thứ hai là ông Trump hiện kiểm soát Đảng Cộng hoà chứ không phải ngược lại. Hay nói theo cách khác, các vị dân biểu thuộc phe Đảng Cộng hoà biết rằng muốn được tái cử và các ứng cử viên dân biểu mới của đảng này trong cuộc bầu cử quốc hội tới thừa hiểu rằng nếu muốn được đắc cử thì không thể không dựa cậy vào và tranh thủ bộ phận cử tri đã bầu ông Trump năm 2016 và hiện vẫn trung thành với ông Trump.

Phe Đảng Dân chủ càng quyết liệt với việc luận tội và phế truất ông Trump thì diện cử tri này càng ủng hộ ông Trump khiến cho Đảng Cộng hoà càng phải quyết tâm bảo vệ ông Trump. Phe này còn phải sống chết trụ đỡ ông Trump vì trong phe hiện không có nhân vật nào có thể duy trì được vị thế cầm quyền của phe Đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử tổng thống tới nếu như ông Trump bị hạ bệ trước ngày bầu cử tổng thống. Đấy là cái thuận lý ở phía Đảng Cộng hoà trong cái nghịch lý hiện tại. 

Ở phía Đảng Dân chủ lại có cái thuận lý riêng trong đó. Lúc đầu, phe này đã phải rất thận trọng và dè dặt với việc luận tội và phế truất ông Trump bởi việc ấy giống như con dao hai lưỡi. Nhưng với những diễn biến mới đây nhất thì việc thúc đẩy tiến trình này lại không còn gây nguy hại gì mà chỉ có lợi cho phe Đảng Dân chủ, không được lợi nhiều thì cũng lợi ít. Tất cả các ứng cử viên hiện tại của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới ở Mỹ đều không thể đánh bại được ông Trump.

Vì thế, thúc đẩy tiến trình kia giúp cải thiện đáng kể cơ may thắng cử của các ứng cử viên ấy bởi nếu ông Trump không bị phế truất thì cũng bị tổn hại uy danh không hề nhỏ và sẽ gặp khó khăn phức tạp hơn rất nhiều so với trước trong cuộc bầu cử tổng thống tới. Mục tiêu nhằm tới của phe Đảng Dân chủ không phải là bộ phận cử tri truyền thống của ông Trump và Đảng Cộng hoà mà là diện cử tri trung dung vốn luôn đóng vai trò "lập vua" trong các cuộc bầu cử tổng thống xưa nay ở Mỹ. Đấy là cái thuận lý ở phía Đảng Dân chủ trong cái nghịch lý nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem