Bến Tre: Thành lập CLB canh tác ca cao bền vững

Thứ năm, ngày 24/04/2014 10:17 AM (GMT+7)
Hội nông dân (ND) xã Tân Hưng, huyện Ba Tri phối hợp với Công ty Helvatas và Ban quản lý Dự án phát triển cây ca cao chứng nhận canh tác nông nghiệp bền vững (UTZ) tỉnh đã thành lập CLB ca cao chứng nhận UTZ với 21 thành viên, trồng 8,8ha ca cao.
Bình luận 0
Tham gia CLB, các thành viên được hướng dẫn kỹ thuật bón phân, tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu bệnh… cho ca cao gắn với bảo vệ môi trường, như làm cầu tiêu tự hoại để thay cầu tiêu trên ao cá, không vứt bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật trong vườn, tiêu hủy trái và cành bị sâu bệnh đúng quy định…

Mới đây, sản phẩm ca cao của các thành viên trong CLB đã được công nhận đạt tiêu chuẩn UTZ. Ca cao đạt tiêu chuẩn UTZ được Công ty Helvatas bao tiêu với giá cao hơn 300 đồng/kg trái tươi so với ca cao trồng theo phương pháp thường.
Nam Phương (Nam Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem