Bệnh bạch hầu
-
Dù đã được tiêm vaccine phòng ngừa bệnh bạch hầu nhưng đến nay, ở Quảng Trị vẫn có 5 người bị nhiễm.
-
Đến ngày 14/7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngành chức năng đã ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó có thêm 3 ca mắc mới.
-
Theo Bộ Y tế, từ tháng 6/2020 đến nay, Tây Nguyên (bao gồm các tỉnh Đăk Nông, Kon Tum, Gia Lai) đã ghi nhận 31 ca bệnh bạch hầu, trong đó 3 ca tử vong. Theo điều tra dịch tễ, hầu hết các ca mắc bệnh đều không tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu hoặc quên mũi nhắc lại.
-
Sau 2 ca biến chứng bạch hầu tử vong sau khi chuyển từ Đắc Nông xuống Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, thành phố đã rà soát lại tỷ lệ tiêm chủng bạch hầu trên địa bàn.
-
Gia Lai lên phương án sẵn sàng chi ngân sách để mua thuốc, hóa chất, vật tư để ngăn chặn bạch hầu, trong bối cảnh dịch bệnh đang phức tạp.
-
Chiều 5/7, ông Phạm Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết đã có 24 trường hợp (15 gia đình) tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) được đưa đi cách ly do có biểu hiện sốt, viêm họng.
-
Chiều 3/7, TS.BS Phan Tứ Quí, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, bé trai G.A.P (13 tuổi, dân tộc H'Mông, ngụ tỉnh Đăk Nông) đã tử vong do mắc bệnh bạch hầu.
-
Chiều 26/6, Bệnh viện Quân y 175 đã có thông tin mới nhất về trường hợp nhiễm bạch hầu đang điều trị tại bệnh viện.
-
Tối 25/6, trung tá Phan Bá Hiếu - phụ trách khoa truyền nhiễm Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một nam bệnh nhân 20 tuổi mắc bệnh bạch hầu.
-
Chiều 22/6, liên quan đến ca tử vong do bệnh bạch hầu biến chứng vào tim của bé gái 9 tuổi ở Đắk Nông, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ khi có vắc xin tiêm phòng, bệnh bạch hầu đã rất hiếm gặp. Tuy nhiên, đây là bệnh lây truyền rất nguy hiểm.