Bệnh bạch hầu
-
Sau khi một cháu bé tử vong do mắc bệnh bạch hầu, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phân vùng, cách ly, lập danh sách hàng nghìn người để tiêm phòng và cho uống thuốc đặc trị.
-
Ổ dịch bạch hầu ở Trường THPT Tây Giang (huyện Tây Giang, Quảng Nam) đã làm 2 học sinh 17 tuổi tử vong và nhiều người nghi lây nhiễm. Theo PGS-TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) người mắc bệnh bạch hầu thì dễ gặp biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.
-
Sau khi hai học sinh tử vong vì bệnh bạch hầu tại Quảng Nam, Bộ Y tế đã ra khuyến cáo khẩn cấp để phòng tránh dịch bệnh trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán.
-
Sau hơn một tuần tạm lắng, dịch bạch hầu bất ngờ tấn công sang xã mới, đến nay đã có 4 xã xuất hiện dịch. Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế xác định, 4 trường hợp mới mắc bệnh là do bệnh nhân đi thăm người thân bị bạch hầu.
-
Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, bệnh bạch hầu ở Quảng Nam khiến dư luận quan tâm trong thời gian gần đây hoàn toàn có thể dự phòng được nếu tiêm chủng vắc-xin đầy đủ và đúng lịch.
-
Mũi tiêm chích vào người, trẻ con khóc ré, người lớn méo mặt sợ hãi. Ấy nhưng, khi tiêm xong rồi, họ lại cười: “Không bằng con kiến cắn, thế mà lâu nay cứ sợ”. Đó là cảnh chích vắc xin lần đầu tiên diễn ra tại vùng ổ dịch bạch hầu vừa bị dập tắt ở Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) trong 2 ngày qua. Nơi người dân nổi tiếng với quan niệm chết không sợ bằng bị đâm kim vào người…
-
Cán bộ y tế không chỉ phát thuốc mà còn phải theo dõi cả việc uống thuốc của bệnh nhân để đảm bảo bệnh nhân điều trị đúng yêu cầu của bác sỹ.
-
Mặc dù chưa có sự đồng ý xuất viện của bác sĩ nhưng cả 6 bệnh nhân mắc chứng bệnh đau cổ họng tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã yêu cầu rời bệnh viện để được về nhà.
-
“Sở Y tế các tỉnh phải vận động đưa trẻ tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu cho đúng lịch, đủ mũi tiêm”, ông Phu nói.