Bệnh dày sừng chân tay không quá nguy hiểm

Thứ sáu, ngày 10/02/2012 21:02 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Căn bệnh này hiện vẫn tiếp tục hoành hành tại Ba Tơ (Quảng Ngãi) và vừa có 3 người mắc mới. Sau nhiều đợt nghiên cứu, đến nay Bộ Y tế cùng các chuyên gia đã đi đến kết luận: Bệnh có liên quan tới chất bảo vệ thực vật, và khẳng định bệnh không hoàn toàn nguy hiểm, chắc chắn điều trị khỏi.
Bình luận 0

Kết quả chẩn đoán lâm sàng ban đầu từ đoàn nghiên cứu của Bộ Y tế cho thấy: 100% bệnh nhân mắc căn bệnh lạ này đều là nông dân, có tiếp xúc với hoá chất trừ sâu và môi trường độc hại. Các trường hợp mắc bệnh khởi phát ban đầu đều rơi vào khoảng thời gian từ tháng 4 và tháng 8 trong năm. Các xét nghiệm cũng cho thấy, đây không phải là bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân gây bệnh không phải do virus, vi khuẩn... Bệnh không phải là bệnh da liễu cấp tính. Bệnh không nguy hiểm, gây tử vong cao như người dân đồn trước đó.

Theo thống kê, từ đầu mùa khởi bệnh tới giờ, tại Quảng Ngãi đã có hơn 100 người mắc bệnh. 5/102 bệnh nhân được đưa ra Viện Da liễu Trung ương điều trị đã khỏi bệnh và xuất viện. Số còn lại cũng đã được hỗ trợ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế ngay tại BV Đa khoa Quảng Ngãi và hiện cũng đã khỏi bệnh. Đến nay, có 2 bệnh nhi nghi có liên quan đến bệnh đã tử vong. Tuy nhiên, vì không lấy được mẫu bệnh phẩm nên chưa thể kết luận bệnh nhân này có phải tử vong vì căn "bệnh lạ" này hay không.

Sau một thời gian khảo sát, đánh giá và chẩn đoán, ngày 8.2, bà Nguyễn Thị Xuyên (Thứ trưởng Bộ Y tế) cho biết, Hội đồng chuyên môn đã xác định đây là căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân do nhiễm chất bảo vệ thực vật. Tuy nhiên chưa có kết luận cụ thể là bệnh viêm da do nhiễm chất độc gì, tại sao chỉ có ở vùng Ba Tơ, Quảng Ngãi mà không xuất hiện ở các khu vực khác?

Trước đó, Bộ Y tế đã có hướng dẫn việc chẩn đoán và điều trị bệnh viêm da bàn tay và bàn chân tại tỉnh Quảng Ngãi.

Để đối phó với "bệnh lạ" này, bác sĩ Nguyễn Hữu Sáu (Bệnh viện Da liễu Trung ương), thành viên Hội đồng chuyên môn khuyến cáo: Khi người bệnh có các dấu hiệu của bệnh cần phải thông báo kịp thời cho cơ quan y tế tại địa phương. Đồng thời thực hiện đánh giá tình trạng bệnh nhân và phân loại mức độ để điều trị kịp thời cho các bệnh nhân. Các trường hợp bệnh nặng hoặc có biến chứng nặng cần kết hợp các biện pháp tích cực tại các đơn vị hồi sức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem