Bệnh nhiễm ấu trùng dưới da không nguy hiểm

Thứ hai, ngày 04/10/2010 15:36 PM (GMT+7)
(Dân Vịêt) - Đó là khẳng định của bác sĩ CKII Vũ Thị Hương- Giám đốc BV Da liễu Hải Phòng về bệnh nhiễm ấu trùng dưới da.
Bình luận 0

Theo bà Hương, căn bệnh này không nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng. Bệnh gây ra do sự xâm nhập của ấu trùng Ankylostoma có nguồn gốc từ phân động vật, thường từ chó hoặc mèo và cả phân người.

Trứng từ phân chưa phân hủy hết phát triển thành ấu trùng nên những người sờ tay vào đất, ấu trùng này sẽ chui vào trong da và phát triển ở đó.

img
Bàn chân của một bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng da đang điều trị tại BV Da liễu Vĩnh Bảo.

Sau một thời gian im lặng (vài phút, vài giờ), ấu trùng sẽ di chuyển, biểu hiện bằng những sẩn màu trắng, rất ngứa, đường kính khoảng từ 1 - 3mm, ở vùng tiếp xúc với đất cát. Sau vài ngày bệnh xuất hiện một rãnh màu hồng, ngoằn ngoèo, thỉnh thoảng có mụn nước theo đường đi.

Về cơ bản những sang thương này di chuyển từ từ với tốc độ trung bình 1cm/ngày và số lượng thay đổi từ một đến nhiều rãnh nên người ra thấy ghê sợ khi nó viêm nhiễm nặng. Đây là bệnh hiếm gặp, nhưng dễ chữa. Thời gian gần đây, bệnh này có hướng tăng.

Để hạn chế bệnh viêm da này, bác sĩ Vũ Thị Hương khuyên người dân phải chú ý vệ sinh cho chó mèo sạch sẽ, không để chúng phóng uế bừa bãi và phải sử dụng hố xí tự hoại để tránh nguồn trứng từ nguồn phân ra môi trường.

Nếu có dùng phân động vật hay phân người phải ủ thật kỹ. Những người làm ruộng hay tiếp xúc với đất, cát, đi biển nên đeo găng tay và đi ủng, càng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất thì khả năng phòng bệnh càng cao. Ở vùng nông thôn, các bậc phụ huynh nên hạn chế con trẻ lăn lê trên nền đất. Nếu khi bệnh phát triển nặng thì hãy đến ngay trung tâm da liễu để được điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem