Bệnh viêm da nổi cục trâu bò
-
Một bài viết trên mạng xã hội Facebook kêu gọi mọi người không nên ăn thịt bò do bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thu hút 930 lượt like, 1.600 bình luận và 30.000 lượt chia sẻ. Nhưng đằng sau bài viết đó, người nông dân sẽ thêm phần vất vả vì vừa lo chống dịch vừa lo giá bò hơi giảm.
-
Hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện hình ảnh những con trâu bò bị mắc bệnh nổi u cục khắp thân, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Cục Thú y cho biết, thực chất đây là bệnh viêm da nổi cục và chỉ gây bệnh trên trâu bò, bệnh cũng đã có vaccine để phòng chống.
-
Tính đến nay, tại 2 huyện Phú Lương và Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên) đã có 74 con trâu bò bị bệnh viêm da nổi cục.
-
Trên cơ sở đánh giá thực tế hiệu quả của vaccine viêm da nổi cục, trong tháng 4/2021 sẽ có thêm 1 triệu liều vaccine được nhập về tiêm phòng khẩn cấp cho đàn trâu, bò để phòng chống bệnh viêm da nổi cục đang diễn biến phức tạp.
-
TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) vừa có quyết định công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn phường Lương Sơn và Châu Sơn.
-
Công tác khoanh vùng, khống chế dịch bệnh đang được các địa phương, ngành chuyên môn gấp triển khai quyết liệt nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi. Tuy nhiên hiện công tác dập dịch đang đối mặt với nhiều khó khăn và dịch bệnh đang có những dấu hiệu diễn biến phức tạp.
-
Trước nguy cơ bệnh viêm da nổi cục có thể lan rộng ra nhiều địa phương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa có công văn đề nghị triển khai gấp các biện pháp ứng phó.
-
Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 20/11, trên địa bàn huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) đã xuất hiện tình trạng trâu, bò bị bệnh viêm da nổi cục với số lượng nhỏ.