Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng
-
Ngày 28/8, hàng nghìn sinh viên tại Ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu) đã được di chuyển sang Ký túc xá phía Đông (quận Ngũ Hành Sơn) để bàn giao các phòng ở cho TP.Đà Nẵng chuẩn bị thiết lập bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.
-
Chiều 22/7, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã kiểm tra thực tế công tác xây dựng bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khu ký túc xá sinh viên tập trung phía tây (quận Liên Chiểu).
-
Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký công văn cho phép tiếp tục tháo dỡ bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn để tổ chức các giải, sự kiện văn hóa, thể thao năm 2021.
-
Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng đã có thông tin liên quan về việc quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến thuộc Sở Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang.
-
Ngày 22/8, UBND TP.Đà Nẵng đã ra Quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn với quy mô 500 giường bệnh.
-
Chiều 5/8, bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn được Tập đoàn Sun Group bàn giao cho UBND TP Đà Nẵng đưa vào vận hành, tiếp nhận bệnh nhân.
-
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định trong 96 giờ tới, bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn sẽ hoàn thành, sẵn sàng cho việc thu dung và đón nhận bệnh nhân Covid-19.
-
Sau ý kiến của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cơ quan chức năng liên quan của TP.Đà Nẵng tiến hành khảo sát việc xây dựng Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng.
-
Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng chỉ đạo xây dựng bệnh viện dã chiến để giảm tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn.