Bệnh viện Phụ Sản
-
“Năm 2008, tôi đã gặp 1 trường hợp bệnh nhân mang thai trong ổ bụng nhưng là đơn thai. Trường hợp song thai trong ổ bụng này có lẽ là lần đầu tiên trên thế giới” - TS Quyết nói.
-
(Dân Việt) - Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam công bố ngày 13.5, mỗi năm cả nước có khoảng 1,2- 1,6 triệu ca nạo phá thai, trong đó 20% ở lứa tuổi vị thành niên.
-
Lại thêm một trẻ sơ sinh tử vong sau mổ 2 ngày và gia đình cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này là do thái độ làm việc tắc trách của bác sỹ, nữ hộ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Một cô gái được người nhà đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đau bụng, dịch âm đạo thâm đen cực kỳ hôi. Siêu âm không thấy thai trong tử cung nhưng bác sĩ vẫn gắp ra được một khối thịt đã hoại tử.
-
(Dân Việt) - Trái với sự lo lắng của nhiều người về “Ngày tận thế” 21.12, không khí ở một số bệnh viện phụ sản tại Hà Nội vẫn rất phấn khởi.
-
(Dân Việt) - Ngày 11.11, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, số bệnh nhi điều trị nội trú tại bệnh viện đã lên đến 700, trong khi số giường bệnh tại khoa Nhi chỉ có 260.
-
(Dân Việt) - 11 bệnh nhi khiếm khuyết bộ phận sinh dục đầu tiên của miền Trung sẽ được bác sĩ từng phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho "chú lính chì" Thiện Nhân trực tiếp thăm khám, điều trị tái tạo bộ phận sinh dục.
-
Bệnh nhân là chị N.T.T.M, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre. Trước đó, khi nhập viện, chị M. được chẩn đoán vô sinh độ II do triệt sản.
-
(Dân Việt) - Khoảng 5% các ca chọc ối bị biến chứng rỉ ối, sẩy thai nên bác sĩ chỉ chỉ định chọc ối cho các trường hợp có kết quả siêu âm bất thường, nghi ngờ có dị tật...
-
(Dân Việt) - Kết quả siêu âm chẩn đoán nhau tiền đạo do bác sĩ Nguyễn Danh Cường kết luận đã được gia đình chị Hằng gắn vào sổ khám bệnh nhưng hiện phiếu siêu âm này đã “biến mất”.