Biên cương

  • Dân Việt - Khoảng 12h đêm nay (tức 0h ngày 1.3), tàu Hoàng Vũ 01 sẽ đưa 8 thủy thủ gặp nạn trên tàu Trà Lý 18 bị chìm ở vùng biển Nghệ An đến neo tại phao 31, cầu cảng Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh).
  • (Dân Việt) - Bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu) trước kia có tên gọi Ma Ly Pho - tức vùng đất “con ngựa tiên”, tượng trưng cho ý chí bất khuất của các bậc tiền nhân.
  • (Dân Việt) - Thôn Soi Hà (xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nổi tiếng có loại bưởi lá nhỏ, mùi thơm dịu, mọng nước, vị ngọt đậm đà. Bưởi Diễn Soi Hà tươi lâu, sau thu hoạch có thể để được đến 2 tháng ròng.
  • (Dân Việt) - 71 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đang chung tay chuẩn bị một cái tết đầm ấm nơi biên giới.
  • (Dân Việt) - Trong cái lạnh sắt se của vùng biên A Mú Sung mịt mờ sương khói, những người khách xa vẫn có thể cảm nhận được không khí của một mùa xuân mới đang đến gần qua sự náo nức của những đứa trẻ chân trần trên vách núi và nỗi nhớ nhà của những người lính biên phòng ôm súng giữ biên cương.
  • (Dân Việt) - Xín Mần - huyện biên cương heo hút của tỉnh Hà Giang có thể sẽ bị lãng quên trong tâm trí nhiều người nếu không có Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.
  • (Dân Việt) - Để bảo vệ, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, không ít những người lính biên phòng ở xã vùng cao A Mú Sung đã phải nằm xuống mãi mãi nơi mảnh đất biên cương này.
  • (Dân Việt) - Vùng đá biên cương Lũng Mần (xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) khu biệt hẳn với bên ngoài bởi những vách đá dựng đứng. Bao đời nay những người thầy đã mang cái chữ vào bản xóa cái đói chữ, xóa dần cái đói ăn và xóa cả sự cô lập của Lũng Mần với bên ngoài.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.11, đoàn xe của đoàn từ thiện Báo Nông Thôn Ngày Nay tới Quảng Bình khi mưa lũ vẫn đang tiếp diễn. Xốc lại đội hình, sư cô Thích Đàm Chung - trụ trì chùa Phổ Linh (Tây Hồ, Hà Nội) động viên mọi người: "Chúng ta dù mệt cũng phải cố gắng vì bà con vùng lũ đang cần sự tiếp sức của chúng ta"…
  • (Dân Việt) - Tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin nhưng anh Phạm Biên Cương (sinh năm 1984) ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên lại chọn nghề trồng, kinh doanh cây cảnh, bonsai để lập nghiệp.