Biến đất cây xanh thành đất ở tại quận Bắc Từ Liêm: Xử lý kiểm điểm nguyên Trưởng phòng TNMT

Thành Khôi Thứ sáu, ngày 02/07/2021 14:28 PM (GMT+7)
Để xảy ra việc cấp 2 sổ đỏ cho người dân có một phần diện tích đất nằm trong ô quy hoạch cây xanh cách ly không đúng quy định, UBND TP.Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm trách nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Oanh - nguyên Trưởng phòng TNMT quận.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký, ban hành văn bản trả lời công dân về nội dung tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Oanh - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) quận Bắc Từ Liêm đã có vi phạm trong việc tham mưu cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho 2 công dân ở phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm).

Kết quả xác minh của UBND TP.Hà Nội thể hiện, thửa đất số 55 ở tờ bản đồ số 15 có diện tích 207 m2 là đất ao (đất công) do UBND xã Đông Ngạc, sau là UBND phường Đông Ngạc quản lý, không phải đất nông nghiệp công ích.

Biến đất cây xanh thành đất ở tại quận Bắc Từ Liêm: Xử lý kiểm điểm nguyên Trưởng phòng TNMT - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: CDCC).

Cụ thể, do quản lý đất đai không chặt chẽ của chính quyền sở tại, mảnh đất này đã bị gia đình ông S. và bà T. lấn chiếm sử dụng. 

Năm 2011, UBND xã Đông Ngạc đã tiến hành lập biên bản vi phạm pháp luật đất đai đối với 2 trường hợp này do xây dựng công trình trên đất công (trong đó ông S. chiếm 114,7 m2, bà T. chiếm 90,7 m2); áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu 2 hộ dân này trả lại nguyên trạng ban đầu.

Tuy nhiên, UBND xã Đông Ngạc, sau là phường Đông Ngạc đã không xử lý dứt điểm vi phạm để 2 hộ dân vẫn sử dụng đất đến nay.

Đáng chú ý, đến năm 2017, trong quá trình xem xét cấp sổ đỏ cho ông S. và bà T., UBND phường Đông Ngạc nhận được 2 đơn đề nghị và 1 đơn tố cáo với nội dung liên quan đến việc chiếm đất công và việc cấp sổ đỏ tại thửa đất số 55. Sau đó, UBND phường Đông Ngạc đã có văn bản trả lời đơn của công dân.

Về vấn đề này, UBND TP.Hà Nội khẳng định, việc UBND phường Đông Ngạc chưa xử lý chuyển đơn tố cáo để UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền, mà có văn bản trả lời công dân là không đúng quy định.

"Việc công dân nêu đơn tố cáo đề ngày 14/7/2017 liên quan đến việc chiếm đất của ông S. chưa được xem xét giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định Luật Tố cáo năm 2011 là có cơ sở. Trách nhiệm thuộc phòng TNMT, cơ quan thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ cho 2 trường hợp trên. Do đó, công dân tố cáo là đúng", văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, về trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lý cấp sổ đỏ cho ông S. và bà T. cũng còn một số tồn tại, cụ thể: Việc sử dụng đất của bà T. chưa được UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra theo quy định; hiện trạng sử dụng đất của 2 trường hợp này có một phần diện tích đất thuộc quy hoạch đất cây xanh cách ly nhưng phòng TNMT vẫn tham mưu trình Chủ tịch UBND quận để ký, cấp sổ đỏ; đơn tố cáo liên quan đến việc chiếm đất của ông S. chưa được giải quyết theo trình tự, thủ tục…

Trước những vi phạm nêu trên, UBND TP.Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị có liên quan trong đó có trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Oanh - nguyên Trưởng phòng TNMT quận.

Đồng thời, các cơ quan liên quan có trách nhiệm rà soát, xử lý những tồn tại trong việc cấp sổ đỏ đối với 2 trường hợp này tại phường Đông Ngạc theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, dù đơn tố cáo này đã được UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết nhưng công dân không đồng ý với nội dung trả lời nên đã tiếp tục có đơn gửi UBND TP.Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem