Bình Định: Đề nghị đưa bà Hương ra khỏi ngành quản lý thị trường

Thứ tư, ngày 26/03/2014 09:46 AM (GMT+7)
Ngày 25.3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định cho biết đã có văn bản báo cáo cấp trên về vụ bà Vũ Thị Thu Hương (38 tuổi, kiểm soát viên trung cấp thị trường Đội QLTT số 7) chưa được xóa án tích buôn lậu...
Bình luận 0
và đề nghị các cơ quan chức năng đưa bà này ra khỏi ngành.

Theo hồ sơ, năm 1997, bà Hương bị TAND TP.Quy Nhơn tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội buôn lậu thuốc lá. Trước khi chấp hành án phạt tù, bà Hương bỏ trốn và sau đó bị bắt tại Đà Nẵng, theo lệnh truy nã trên toàn quốc.

Ra tù, bà Hương được Chi cục QLTT Bình Định nhận vào làm hợp đồng khi chưa tốt nghiệp THPT, sau đó cho đi học bổ túc văn hóa, học trung cấp, rồi tuyển vào biên chế...

Đến ngày 18.3.2014, bà Hương mới có đơn gửi TAND Bình Định yêu cầu được xóa án tích nhưng không được chấp nhận. “Trường hợp bà Vũ Thị Thu Hương nếu vẫn chưa được xóa án tích thì Sở Nội vụ sẽ hủy quyết định tuyển dụng công chức” - ông Trịnh Xuân Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định nói.

Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem