Bình Định: Thành lập “ngân hàng bò” giúp nông dân

Đào Minh Trung Thứ hai, ngày 08/12/2014 16:04 PM (GMT+7)
Hội ND huyện Hoài Nhơn vừa thành lập “Ngân hàng bò” trên cơ sở phối hợp với UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ngân hàng NNPTNT huyện này.
Bình luận 0

img

Mô hình “Ngân hàng bò” của Hội Chữ thập đỏ đã phát huy hiệu quả ở Bình Định.


 “Ngân hàng bò” có tổng số vốn 3,824 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện cấp 840 triệu đồng, Quỹ Người nghèo của Mặt trận Tổ quốc huyện 2,240 tỷ đồng, Ngân hàng NNPTNT 700 triệu đồng, còn lại là kinh phí hoạt động của Hội ND huyện và kinh phí khuyến nông. “Ngân hàng bò” sẽ hoạt động trong 7 năm (2014 – 2020), được trông đợi giải quyết cho tổng số 289 hộ ND nghèo vay vốn, tối đa 30 triệu đồng/hộ để chăn nuôi bò sinh sản, sau 3 năm hoàn trả lại quỹ để quay vòng vốn. Đề án này đã được UBND huyện Hoài Nhơn nhất trí phê duyệt.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem