Bình Định: Xây dựng thương hiệu đàn bò thịt chất lượng cao

Thứ ba, ngày 12/11/2013 09:52 AM (GMT+7)
Ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định cho biết: Nhằm nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả chăn nuôi cho nông dân, ngành nông nghiệp đang tiến hành xúc tiến xây dựng thương hiệu đàn bò thịt chất lượng cao của tỉnh.
Bình luận 0
Hiện nay, Sở đã giao cho Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh tăng cường hỗ trợ các địa phương lai tạo đàn bò thịt chất lượng cao gồm các giống như: Brahman trắng, Brahman đỏ, Red Sind, Sahiwal, Limousine, Crimousine, Charolais, Drought Master, Red Angus. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu đàn bò lai của tỉnh đến với các địa phương trong cả nước…

Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có đàn bò gần 247.000 con, trong đó có khoảng 169.000 con bò lai, chiếm gần 70% tổng đàn. Thời gian qua, việc phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn toàn tỉnh mang lại hiệu quả cao cho nông dân do giá bò thường xuyên nằm ở mức cao, đầu ra ổn định.

N.Q (N.Q)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem