Bình Thuận: Một số cây xăng tư nhân không có dầu bán, tàu thuyền ở huyện Tuy Phong không thể ra khơi

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 29/08/2022 09:52 AM (GMT+7)
Sáng 29/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trung Trực- Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết đã có báo cáo việc một số cây xăng không có dầu bán cho các tàu thuyền ra khơi lên các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0

Sáng 29/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trung Trực- Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết đã có báo cáo việc một số cây xăng  không có dầu bán cho các tàu thuyền ra khơi lên các cơ quan cấp tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Tàu thuyền ở huyện Tuy Phong ngại ra khơi vì mua dầu khó khăn  - Ảnh 1.

Tàu thuyền neo đậu trên vùng biển Bình Thuận- Ảnh: Bùi Phụ- ảnh có tính có minh họa.

Theo ông Nguyễn Trung Trực, mấy ngày qua một số cây xăng tư nhân trên địa bàn không có dầu bán cho dân nên huyện đã hướng dẫn người dân lên các cây xăng của cây xăng của Petrolimex trên Quốc lộ 1 để mua.

Cũng theo ông Trực, huyện Tuy Phong đang phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ chuyện này để bà con ngư dân có đủ dầu ra khơi…

Theo phản ánh của nhiều ngư dân trên địa bàn huyện Tuy Phong, trong 2 ngày qua, bà con ngư dân đến các cây xăng – dầu trên địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) mua dầu ra khơi nhưng các cây xăng- dầu tư nhân trả lời hết hàng…

Trao đổi với Dân Việt, ông L.Đ, một chủ tàu cá nhỏ ở thị trấn Phan Rí Cửa cho biết, phải khó khăn lắm ông mới mua được gần 20 lít dầu ở cây xăng dầu nằm gần cảng cá với báo 27.000 đồng/lít. Trước đó 1 ngày ông L.Đ cũng mua với số lượng này với giá 24.500 đồng/lít.

Theo phản ánh của nhiều ngư dân, một số cây xăng- dầu gần cảng cá Phan Rí Cửa đều báo hết dầu và chỉ bán nhỏ giọt cho những khách hàng quen với giá cao hơn bình thường đến.

Do thời điểm này là cuối vụ cá Nam, sản lượng cá nhiều nhất trong năm nên ngư dân cố gắng ra khơi, chấp nhận mua giá cao. 

Nhưng trước tình hình khan hiếm dầu như trên đã khiến nhiều ngư dân ở huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận lo lắng nhiều. Bà con mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp cung cấp đủ nguyên liệu cho ngư dân tiếp tục ra khơi, bám biển…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp xăng dầu than lỗ vì nguồn cung ứng bị thiếu. Bên cạnh đó là cách tính chiết khấu hiện nay, trung bình chỉ 100 đồng/lít, thậm chí có thời điểm âm, cộng chi phí vận hành thì 1 lít xăng bán đến người tiêu dùng, cửa hàng lỗ khoảng 1.500 đồng/lít, dầu lỗ 3.000 đồng/lít. Vì vậy, nhiều cửa hàng than vì càng bán càng lỗ.

Bình Thuận: Tàu thuyền ở huyện Tuy Phong ngại ra khơi vì mua dầu khó khăn  - Ảnh 3.

Sau 17 giờ ngày 28/8, cây xăng này (gần cảng cá Phan Rí Cửa) đã đóng cửa. Ảnh BTO- Minh Vân

Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố yêu cầu bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn. 

Theo Bộ Công Thương, hiện nay đang vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tăng cao. 

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ cho thị trường trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới. 

Bộ Công Thương lưu ý các Sở Công Thương địa phương giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem