Bố đẻ đổ xăng phóng hỏa vì muốn sát hại con trai

Gia Bình Chủ nhật, ngày 02/10/2022 18:30 PM (GMT+7)
Ông Hoàng Tuấn Chu có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nên đổ xăng, đốt tầng 2 nhà mình nhằm sát hại con trai ruột.
Bình luận 0

Ông Chu (SN 1964, ở Việt Yên, Bắc Giang) bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt ngày 2/10 để điều tra hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ là anh H (SN 1992), con trai ruột bị can.

Theo cảnh sát, bị can Chu và anh H sống cùng nhà, người bố ở tầng 1 còn con trai ở tầng 2.

Bổ đẻ đổ xăng phóng hỏa vì muốn sát hại con trai - Ảnh 1.

Ông Hoàng Tuấn Chu bị bắt với cáo buộc phóng hỏa, định sát hại con trai. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Khuya 30/9, tại khu vực tầng 2 bỗng nhiên bốc cháy khiến anh H bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 110 (TP.Bắc Ninh). Vụ cháy được dập tắt và gia đình thông báo với công an nguyên dân "do chập điện".

Cảnh sát sau đó nắm tình hình, thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên khám nghiệm hiện trường nhằm làm rõ vụ cháy do bị đốt bởi xăng. Sáng 2/10, ông Hoàng Tuấn Chu được vận động nên đầu thú, thừa nhận là người phóng hỏa.

Điều tra ban đầu cho thấy, ông Chu từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cưỡng đoạt tài sản". Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, người đàn ông đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại con trai mình nhưng may mắn, anh H chỉ bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem